Ngoại trưởng Nga: Moscow đóng góp nhiều nhất cho giải quyết khủng hoảng ở Ukraine

ANTĐ - Trong cuộc phỏng vấn với kênh NTV của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định rằng Moscow đóng góp nhiều nhất trong việc giải quyết khủng hoảng ở Ukraine và việc phương Tây cố làm thay đổi quan điểm của Nga bằng các biệp pháp trừng phạt kinh tế là một suy nghĩ đã lỗi thời trong thời đại hiện nay.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow đã làm tất cả những gì có thể để hình thành một tiến trình hoà bình ở Ukraine, trong khi các nước phương Tây lại không hết mình khắc phục cuộc khủng hoảng này.

Các nước phương Tây đã áp đặt một số lệnh trừng phạt nhằm vào kinh tế Nga, điều mà ông Lavrov cho rằng, là hoàn toàn vô ích và sai lầm trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông cũng tin rằng tất cả những khó khăn hiện nay không thể khiến cho Nga gục ngã mà chỉ giúp nước này tìm thêm được nhiều đối tác mới.

Ngoại trưởng Nga: Moscow đóng góp nhiều nhất cho giải quyết khủng hoảng ở Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga thừa nhận rằng, quan hệ Nga – Mỹ đang trong giai đoạn khó khăn và cáo buộc Mỹ chỉ nghĩ tới lợi ích của mình khi đưa ra giải pháp cho các vấn đề gặp phải. Ngoại trưởng Lavrov hi vọng Mỹ sẽ đưa ra những lựa chọn công bằng hơn trong các thoả thuận trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông Lavrov cho rằng, EU là một khối đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và có thể đưa ra những quyết định công bằng nếu không phải chịu ảnh hưởng từ sức ép của Washington.

Cuộc họp vào hôm 17-10 giữa Nga và Ukraine với EU làm trung gian đã gặp phải rất nhiều khó khăn và kết thúc trong khi các bên chưa thể tìm được tiếng nói chung. Cả người đại diện của điện Kremlin và Thủ tướng Đức, Angela Merkel đều thừa nhận cuộc họp không tạo ra một bất kì một “bước đột phá” nào. 

Một trong những vấn đề mà các bên chưa thể nhất trí là khí đốt. Kiev nợ Gazprom hàng tỉ USD và đang trong nỗi lo sợ gặp phải một cuộc khủng hoảng năng lượng khi mùa đông đang tới gần. Ngoài ra, nếu thoả thuận giữa Nga-Ukarine đổ bể, nguồn cung khí đốt cho châu Âu chắc chắc cũng sẽ bị gián đoạn.

Vòng đàm phán tiếp theo sẽ được diễn ra vào hôm 21-10 ở Brussels và EU một lần nữa lại làm trung gian. Ukraine hiện đã tính đến việc mua than từ Ba Lan để sưởi ấm thay cho khí đốt vào mùa đông tới.