Ngoại trưởng Mỹ tới Myanmar: Bước chuyển sau 50 năm

ANTĐ - Hôm qua 30-11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới Thủ đô Naypyidaw, bắt đầu chuyến thăm chính thức Myammar. Đây là chuyến thăm  đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ trong vòng 50 năm qua nhằm khuyến khích “những bước thay đổi” của Myanmar.

Bà Clinton khi xuống sân bay Naypyiaw, Myanmar. Ảnh: Reuters

Trước khi đến Myanmar, dừng chân ở Busan, Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ hy vọng được chứng kiến tiến trình chuyển đổi thực sự ở Myanmar nhằm đem lại lợi ích cho người dân nước này. “Tôi sẽ tự mình và thay mặt Chính phủ Mỹ xem xét với một sự tôn trọng về quyết tâm tiếp tục cải cách của chính phủ hiện tại ở Myanmar, cả về chính trị và kinh tế” - bà Clinton nói. Trong 3 ngày diễn ra chuyến thăm lịch sử này, bà Clinton sẽ gặp Tổng thống Myanmar Thein Sein vào ngày hôm nay. Sau đó, theo dự kiến, bà Clinton sẽ đến cố đô - thành phố Yangon.

Bà Clinton tới Myanmar sau những diễn tiến tích cực gần đây tại quốc gia Đông Nam Á này. Và chuyến thăm lịch sử này được kỳ vọng mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước. Bà Clinton cũng thông báo một số dự định như tái thành lập đại sứ quán Mỹ hay ủng hộ viện trợ tài chính quốc tế trong nỗ lực cải cách kinh tế tạm thời đối với Myanmar. Tuy nhiên, bà Hillary chưa thể thông báo về quyết định chấm dứt các biện pháp cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Myanmar vì còn phải chờ Quốc hội Mỹ thông qua.

Trước đó hồi đầu tháng 11, trong suốt chuyến công du châu Á, đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo về chuyến thăm của bà Clinton. Trước bà Clinton, vị ngoại trưởng duy nhất của Mỹ từng thăm Myanmar là ông John Foster Dulles vào năm 1955.

Myanmar từng cung cấp lương thực cho khắp châu Á và cho đến tận Thế chiến II, quốc gia này vẫn có trình độ dân trí và y tế cao nhất lục địa. Tuy nhiên hiện nay Myanmar đang bên bờ vực xếp hạng gần cuối về phát triển con người.