Ngoại trưởng Đức kêu gọi dần gỡ bỏ trừng phạt Nga

ANTĐ -Theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, EU nên dần gỡ bỏ trừng phạt Nga do tiến trình hòa bình ở Ukraine đang có tín hiệu tốt đẹp. 

Những phát biểu mới của Ngoại trưởng Đức cho thấy sự chia rẽ ở liên minh cầm quyền của chính phủ Đức trong những chính sách đối với Nga. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Steinmeier cho rằng, Đức nên có chính sách nhẹ nhàng hơn với Nga thay vì thái độ cứng rắn như hiện nay.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn kiên quyết rằng, lệnh trừng phạt Nga chỉ được gỡ bỏ khi thỏa thuận hòa bình ở Ukraine được tuân thủ hoàn toàn.

Ngoại trưởng Đức kêu gọi dần gỡ bỏ trừng phạt Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier

“Trừng phạt không phải là kết thúc. Chúng ta nên đưa ra một vài sư khích lệ nhằm đạt được thay đổi. Trừng phạt Nga nên được gỡ bỏ dần khi một phần của thỏa thuận Minsk được thực hiện. Cách tiếp cận kiểu “được ăn cả ngã về không” đang không cho thấy sự hiệu quả”, ông Steinmeier nhận định.

Ngoại trưởng Đức phủ nhận hoàn toàn việc ông đứng về phía Điện Kremlin khi cho biết, những  xung đột lớn cần có nhiều cách nhìn nhận giải pháp khác nhau.

Vào hôm 17-6 vừa qua, EU đã chính thức kéo dành lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm một năm do việc nước này sáp nhập bán đảo Crimea và cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn khác cách đây không lâu, ông Steinmeier cũng đã lên tiếng chỉ trích NATO về việc tập trận tại Đông Âu trong tháng 6, điều hoàn toàn có thể làm tồi tệ thêm quan hệ với Nga.