Ngoại hạng Anh hoãn đến hết tháng 4, Liverpool có thể vô địch trong tháng 5

ANTD.VN - Ban tổ chức Premier League 2019/2020 quyết định tạm hoãn giải đấu này đến ngày 30-4 để tránh dịch Covid-19. Điều đó đồng nghĩa Liverpool có thể nâng cao cúp vô địch ngay trong tháng 5.

Tối 19-3 theo giờ Việt Nam, LĐBĐ Anh (FA), BTC Premier League và đại diện các CLB đã có buổi họp trực tuyến để tìm phương án giải quyết mùa giải 2019/2020 sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Anh. 

Theo đó, giải đấu hạng cao nhất xứ sở Sương mù sẽ được hoãn đến ngày 30-4, tức còn khoảng hơn 40 ngày nữa mới trở lại.

Liverpool sẽ nâng cúp vô địch trong tháng 5?

Trên trang chủ của mình, BTC Premier League thông báo: "Chúng tôi cam kết đảm bảo cho các giải đấu trong nước và cả châu Âu sẽ bắt đầu lại ngay khi dịch bệnh qua đi. Chúng tôi đồng thuận rằng các trận đấu chuyên nghiệp ở Anh sẽ được hoãn ít nhất đến ngày 30-4. Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp nên sức khỏe của mọi người, từ cầu thủ, HLV, nhân viên cho đến người hâm mộ phải là ưu tiên hàng đầu".

Hiện tại, giải Ngoại hạng Anh đã đi đến vòng đấu 29 và còn 9 vòng nữa là kết thúc. Giải tạm hoãn đến hết ngày 30-4, đồng nghĩa loạt trận của vòng 30 sẽ được bắt đầu từ ngày 1-5.

Liverpool lúc này đang dẫn đầu với 82 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Man City 25 điểm. Thầy trò HLV Jurgen Klopp chỉ cần thắng 2 trận tiếp theo là chắc chắn đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm chờ đợi, mà không cần quan tâm đến kết quả của Man Xanh.

Hai trận đầu tiếp theo của The Kop là gặp Everton trên sân khách và tiếp Crystal Palace trên sân nhà. Nếu đúng kịch bản, Liverpool sẽ nâng cúp vô địch trên sân nhà Anfield.

BXH Ngoại hạng Anh sau 29 vòng