Ngoại hạng Anh có hợp đồng bản quyền truyền hình kỷ lục

ANTĐ - Giải Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng tỏ là giải VĐQG giàu nhất thế giới khi đạt được thỏa thuận về một hợp đồng bản quyền truyền hình (BQTH) trong nước mới có thời 3 năm với giá trị lên đến 3,018 tỷ bảng.

Từ mùa giải 2013-2014, một đội bóng vô địch có thể kiếm được thêm rất nhiều tiền BQTH

chứ không dừng lại ở con số 60,6 triệu bảng như Man City ở mùa giải 2011-2012

Các thỏa thuận sẽ bắt đầu từ mùa giải 2013-2014 với sự tham gia của đối tác mới là hãng viễn thông Anh BT, giúp giải NHA tăng thêm đến 71% giá trị so với hợp đồng hiện tại đã ký với BSkyB và ESPN. Hợp đồng cũ của BSkyB và ESPN kéo dài từ năm 2010-2013 chỉ có giá trị 1,782 tỷ bảng. Điều này có nghĩa mỗi trận đấu tại NHA sẽ có giá khoảng 6,5 triệu bảng, tăng gần 2 triệu bảng so với hợp đồng cũ.

Hợp đồng BQTH mới sẽ giúp các đội bóng tại NHA có thể kiếm thêm được 14 triệu bảng/năm. Đây là một con số đáng mơ ước tại các giải VĐQG khác khi hợp đồng BQTH tăng không đáng kể, thậm chí giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế.

BSkyB vốn là đối tác truyền thông quen thuộc của NHA từ khi giải đấu này được khai sinh từ năm 1992. Theo gói BQTH mới họ sẽ chi ra 2,28 tỷ bảng trong 3 năm từ 2013-2016, mỗi năm họ sẽ phát sóng trực tiếp khoảng 116 trận đấu. Trong khi đó BT là gã khổng lồ trong ngành viễn thông nước Anh với khoảng 700.000 thuê bao. Năm nay họ thay thế cho kênh ESPN để đồng hành cùng BSkyB phát sóng các trận đấu NHA trên lãnh thổ Anh khi chi ra 738 triệu bảng trong 3 năm, mỗi năm họ sẽ phát sóng trực tiếp 38 trận đấu.

Đây thật sự là một thắng lợi lớn của giải NHA. Còn nhớ bản hợp đồng BQTH đầu tiên của giải NHA ký với BSkyB có giá chỉ 190 triệu bảng, kéo dài từ năm 1992-1997, trung bình mỗi trận đấu có giá 633.000 bảng Anh. Còn với BQTH từ năm 2013-2016 sắp tới, mỗi trận đấu sẽ có giá 6,5 triệu bảng, một sự tăng trưởng rất lớn. Đó là chưa kể 180 triệu bảng mỗi năm từ BBC cho chương trình “Match of the day” (Trận đấu trong ngày).

Số tiền BQTH kỷ lục này sẽ giúp giải NHA xóa đi tình trạng tài chính khá ảm đạm của mình. Mùa giải năm ngoái, 20 đội bóng ở hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù lỗ tới 361 triệu bảng dù tổng thu nhập của họ lên tới 2,3 tỷ bảng, trong đó Man City, đội bóng vô địch thua lỗ đến 197 triệu bảng, con số lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.