Nghiện rượu làm tăng nguy cơ đột quỵ sớm

ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy những người uống ≥ 3 cốc rượu mỗi ngày bị tăng nguy cơ đột quỵ sớm so với những người không uống rượu.

Nghiên cứu gồm 540 người ở độ tuổi trung bình là 71,  bị xuất huyết não. Những  bệnh nhân này cũng như những người chăm sóc của họ được phỏng vấn về thói quen uống rượu.

Tổng số có 137 người (25%) bị nghiện rượu nặng (được xác định là uống ≥ 3 cốc rượu hoặc khoảng gần 0,5 lít rượu “nguyên chất” mỗi ngày).

Nghiện rượu làm tăng nguy cơ đột quỵ sớm ảnh 1
(Ảnh minh họa)

Các bệnh nhân được chụp cắt lớp não và xem xét hồ sơ bệnh án.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người nghiện rượu bị đột quỵ trung bình ở tuổi 60, sớm hơn 14 năm so với độ tuổi trung bình của những người không nghiện rượu.

Trong số những người < 60 tuổi bị đột quỵ xảy ra ở phần sâu trong não thì những người nghiện rượu nặng dễ bị tử vong trong vòng 2 năm theo dõi nghiên cứu hơn so với những người không nghiện rượu.

Nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Thần kinh của Viện Thần kinh Hoa Kỳ.