Nghiện rượu gây tổn hại não

ANTD.VN -Những người cao tuổi uống quá nhiều rượu có thể mất một số chức năng não quan trọng, chẳng hạn như trí nhớ, sự chú ý và khả năng học tập, một nghiên cứu mới cho thấy. 

Các nhà khoa học Mỹ theo dõi 31 đàn ông và 35 phụ nữ về mức độ sử dụng rượu, sau đó thực hiện các xét nghiệm não. Kết quả cho thấy, những người lớn tuổi nghiện rượu nặng có điểm số thấp hơn các bài kiểm tra chức năng nhận thức, kỹ năng học tập, trí nhớ, sự chú ý và chức năng vận động.

Phát hiện này cho thấy, nghiện rượu gây những tác hại lâu dài về nhận thức và những tác động này có thể đặc biệt nguy hiểm với người già, những người đang dùng một số loại thuốc.