Nghiêm trị kẻ đe dọa đốt nhà vì vợ 'hờ' không nghe điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Xuân Dần (SN 1982, trú tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Đe dọa giết người”.
Lực lượng chức năng khống chế đối tượng có hành vi nguy hiểm

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng có hành vi nguy hiểm

Trước đó, vào khoảng 21h20 tối 30-3, Công an quận Hà Đông nhận tin báo về việc có dấu hiệu đe dọa giết người bằng hình thức sử dụng xăng đốt xảy ra tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Đối tượng Lê Xuân Dần

Đối tượng Lê Xuân Dần

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã đến hiện trường, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, các lực lượng liên quan tiến hành điều tra, xác minh.

Qua điều tra xác định, Lê Xuân Dần có quan hệ tình cảm, sống như vợ chồng với chị N.N (ở quận Ba Đình, Hà Nội) từ khoảng năm 2012 đến nay và có với nhau 1 người con chung. Cháu bé sống với mẹ tại một ngôi nhà ở phường Yên Nghĩa.

Quá trình sinh sống đến năm 2019, chị N muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Dần nhưng gã đàn ông không đồng ý, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi.

Tang vật bị thu giữ

Tang vật bị thu giữ

Đến khoảng cuối tháng 3-2022, chị N cương quyết chấm dứt quan hệ tình cảm, còn Dần thì vẫn cố tình níu kéo nên người phụ nữ tìm cách tránh mặt. Bực tức về việc chị N muốn chấm dứt tình cảm nên vào tối 30-3, sau khi uống rượu ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội xong, Dần về khu vực Miếu Tràng An ở gần cổng chào Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội (nơi chị N bán hàng nước) để tìm người nhưng không gặp.

Dần gọi điện cho chị N nhưng không liên lạc được. Cho rằng chị N cố tình chặn số của mình nên Dần đi xe máy đến nhà chị N và nhà bố mẹ đẻ chị N để tìm gặp người phụ nữ nhưng không được. Thấy vậy Dân lấy xe máy đi mua xăng về đe dọa đốt nhà người tình.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được xác định hành vi của Lê Xuân Dần có dấu hiệu phạm tội Đe dọa giết người. Ngày 31/3/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định tạm giữ 03 ngày đối với Lê Xuân Dần về hành vi Đe dọa giết người để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.