Nghiêm cấm tự ý chuyển giao đội bóng

ANTĐ - Trước tình trạng các CLB “âm thầm” tự ý chuyển giao, sang nhượng, bán suất V-League… một cách tràn lan như thời gian qua, Tổng cục TDTT cho biết sẽ chấm dứt tình trạng này từ mùa 2014. 

Thực trạng này được xem là nguyên nhân khiến các giải đấu quốc nội liên tục bị xáo trốn số lượng đội tham dự, nhiều CLB lao đao, quyền lợi và số phận các cầu thủ không được đảm bảo.

Lần lượt những dẫn chứng như K.KH chuyển giao về Hải Phòng và chính thức xóa sổ, hay trước đó, Quân khu 4 chuyển giao về N.SG, rồi Thể Công về Thanh Hóa được các thành viên Ban chấp hành đưa ra để nêu lên những mặt trái từ việc tự ý chuyển giao giữa các địa phương.

Theo ông Phan Anh Tú (TTK Liên đoàn bóng đá Hà Nội): “Các đội bóng chuyển giao từ địa phương này về nơi khác sẽ làm nhạt nhòa tính màu cờ sắc áo, truyền thống của CLB. Tôi nghĩ rằng, các cầu thủ K.KH khi về Hải Phòng thi đấu có chăng là do trách nhiệm họ phải thi đấu, chứ chưa chắc họ sẽ đá vì niềm tự hào của quê hương”.

Trường hợp như Khánh Hòa tự ý chuyển giao đội cho Hải Phòng vừa qua sẽ không tái diễn từ 2014

Đồng tình với phân tích này, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: “Tôi nghĩ từ năm 2014, chúng ta nên có quy định rõ ràng và cần chấm dứt việc các đội bóng tự ý chuyển giao”.

Còn theo quan điểm của Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, việc các ông bầu duy trì đội bóng trong tình hình kinh tế khó khăn là điều dự rất quý, đáng hoan nghênh. Nhưng việc các đội bóng tự ý chuyển giao cần phải dừng lại, từ năm 2014.

Chưa chọn được HLV cho ĐT Việt Nam và U22

Cuộc họp BCH VFF đã chưa thể thống nhất phương án tìm HLV thay HLV Phan Thanh Hùng tại ĐT Việt Nam và cho tuyển U22 trong chiến dịch chuẩn bị chinh phục SEA Games 27. Theo TTK VFF Ngô Lê Bằng, sẽ phải bàn thêm và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục và Bộ chủ quản. “Tạm thời, chúng tôi sẽ chọn HLV chuyên trách tạm quyền cho hai trận giao hữu trong tháng 2 và tháng 3. Đội U22 tham dự giải Bình Dương đã sử dụng HLV Hoàng Văn Phúc. Chúng tôi đang xem xét ông có kiêm nhiệm hay không trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”, ông Bằng nói. Về việc chọn người dẫn dắt chính thức, HLV nội hay ngoại vẫn chưa thể xác định. Tuy nhiên, theo khẳng định của VFF, Liên đoàn sẽ chọn phương án tốt nhất cho các đội tuyển với hai mục tiêu quan trọng nhất là Asian Cup 2014 và SEA Games cuối năm 2003.

Nghiêm cấm tự ý chuyển giao đội bóng ảnh 2
Ngoài ra, với quyết định sẽ trẻ hóa lực lượng, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 27, ĐT Việt Nam sẽ có những sự thay đổi về nhân sự trong thời gian tới khi các cầu thủ được triệu tập chủ yếu nằm trong lứa tuổi U23. Dự kiến trong năm 2013, ĐT Việt Nam sẽ có khoảng 14 đến 16 trận giao hữu, gồm một số trận giao hữu với các đối thủ mạnh (U23 Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, CLB Guingamp - Pháp...). Theo lịch dự kiến, ngày 31-1-2013, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên kể từ khi kết thúc vòng bảng AFF Suzuki Cup 2012 với CLB Ulsan Hyundai Mipo của Hàn Quốc trên SVĐ Mỹ Đình.