Nghiêm cấm các tầu thuyền ra biển trong dịp bão đổ bộ

ANTĐ -Ngày 24-7, để chủ động đối phó với bão số 4, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện lệnh cấm biển đối với tất cả tàu thuyền, kể cả tàu du lịch.

Hiện các tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh đã vào nơi trú tránh bão, một số tàu tranh thủ vào bờ tiếp tế thêm lương thực thực phẩm và nước uống trong thời gian đưa tàu vào nơi trú an toàn.

Do ảnh hưởng của cơn bão, nên nhiều du khách phải hủy chuyến ra thăm thú trên các đảo. Nhiều tầu thuyền kinh doanh đã thực hiện công việc đảm bảo phương tiện du lịch, tập kết đến nơi quy định. Cùng việc tránh bão, các chủ phương tiện kinh doang du lịch đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện ăn ở, sinh hoạt, 24/24 trực 100% trong thời điểm bão đổ bộ.

Tầu thuyền cập bến tránh bão tại vịnh Hạ Long

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Quảng Ninh cho biết, đã kêu gọi được khoảng 2.000 trong tổng số 2.276 phương tiện vào bờ, với gần 5.500 lao động, trong đó có 5 tàu đánh bắt xa bờ.  Hơn 11 nghìn tàu nhỏ các loại đang hoạt động trong vùng vịnh Hạ Long đã về bến cá, bến cảng tránh bão số 4. Gần 500 bè nuôi trồng thủy sản với 838 lao động đã được neo, chằng đảm bảo an toàn tính mạng và phương tiện của ngư dân.

Trước đó, thực hiện công điện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngay từ hôm qua không cấp phép dời cảng cho các phương tiện lưu trú trên vịnh Hạ Long và bắt đầu từ sáng 24-7 tạm dừng cấp phép với tất cả các phương tiện thăm quan trên vịnh Hạ Long. Đồng thời triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của cơ quan phân công trực 24/24, đôn đốc các phương tiện tăng cường các thiết bị neo, chằng, buộc, tăng số lượng phao và hướng dẫn các phương tiện về nơi trú ẩn, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan cảng vụ và cơ quan chức năng qua hệ thống định vị.