Nghiêm cấm bán thuốc thú y ngoài danh mục

ANTĐ - Ngày 13-10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chấn chỉnh quản lý thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, qua kiểm tra tại một số địa phương, đã phát hiện tình trạng sử dụng thuốc thú y, kháng sinh, chất dùng trong chăn nuôi không có trong danh mục được phép lưu hành ở Việt Nam. Bộ NN&PTNT đề nghị, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nghiêm cấm tất cả các hình thức buôn bán thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh ngoài danh mục và hành vi bán thuốc thú y không rõ nhãn mác, ghi sai công dụng, tự san chiết, chia nhỏ thuốc tại các cửa hàng. 

Đối với các địa phương biên giới, Bộ NN&PTNT đề nghị giám sát chặt chẽ các cửa khẩu nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán thuốc thú y không rõ nguồn gốc. “Cần công khai danh  tính các tổ chức, cá nhân vi phạm để người dân biết, tránh mua phải hàng cấm, hàng giả…”, Bộ trưởng  Cao Đức Phát đề nghị.