Nghịch tử sát hại mẹ ruột bình thản tại toà

ANTĐ - Sáng nay 30-8, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ba (37 tuổi, trú ở thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định) mức án 15 năm tù về tội giết người. Nạn nhân vụ án là bà Lê Thị Hoa, mẹ ruột của y.
Nghịch tử sát hại mẹ ruột bình thản tại toà ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Ba tại phiên tòa xét xử


Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 8-5-2013, trong lúc Ba nằm trên võng chuẩn bị ngủ thì thì bà Lê Thị Hoa, mẹ ruột của y ở dưới nhà liên tục chửi bới, la mắng. Ba tỏ ra bực tức đứng dậy, đi xuống chỗ bà Hoa đang đứng dọa đánh. Sợ bị đánh, bà Hoa liền đi ra phía sau vườn. Ba đi theo sau, khi đến hàng rào phía sau vườn, Ba lấy một đoạn tre dài liên tục đánh mạnh từ trên xuống vào đầu và mặt mẹ mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 
Ngày 29-5, Tổ chức giám định pháp y về tâm thần kết luận, Nguyễn Ba bị bệnh tâm thần phân liệt, tuy nhiên, vào thời điểm gây án, đối tượng Ba trong giai đoạn bệnh ổn định nên đủ năng lực nhận thức và năng lực hành vi của mình. Tại phiên xét xử, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nguyễn Ba mức án 15 năm tù giam.