"Nghịch tử" phóng hỏa đốt nhà mẹ nuôi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bà P. đi vắng, chỉ còn Minh ở nhà, gã con nuôi từng nghiện ma túy này đã châm lửa đốt, khiến căn phòng chứa nhiều đồ cháy rụi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h47 ngày 4-1, Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo cháy tại nhà bà Vương Thị Phương trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế ngọn lửa trong đêm

Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế ngọn lửa trong đêm

Lực lượng PCCC đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng hai xe đến hiện trường để dập lửa. Sau nhiều nỗ lực, ngọn lửa được khống chế, căn phòng giữa nhà có diện tích khoảng 9m2 bị cháy rụi cùng nhiều đồ dùng.

Được biết, thời điểm xảy ra cháy, bà Phương đi vắng, chỉ còn Chu Hoàng Minh (con nuôi bà Phương ở nhà). Sau đó, Minh khai nhận mình chính là người phóng hỏa đốt nhà.

Được biết, Chu Hoàng Minh từng nghiện ma túy, đi cai nghiện về từ tháng 3-2020. Trước đó, Minh đã nhiều lần đập phá đồ đạc, dọa đốt nhà và đánh mẹ nuôi.