Nghịch tử lừa cầm cố nhà của mẹ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang điều tra về vụ án Trần Quốc Dũng (trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) thực hiện hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước” để cầm cố nhà mẹ đẻ. 

Được biết đầu tháng 4-2014 vừa qua, cơ quan công an đã bắt giữ Dũng và hiện đang truy tìm 2 người có liên quan là Hoàng Minh Tùng (SN 1968, trú tỉnh Đồng Nai, giám đốc công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Cầm, quận Tân Bình) và  Trần Việt Hùng (SN 1964, trú quận 3, TP.HCM), hiện nay đều đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, bà Nguyễn Thị Hồng là chủ sỡ hữu căn nhà số 29B đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, có giao “giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở” cùng tờ khai lệ phí trước bạ của ngôi nhà trên cho con trai, tức Dũng cất giữ. Cuối tháng 3-2010 Dũng tự soạn thảo ra một văn bản có nội dung bà Hồng uỷ quyền cho Dũng có quyền mua bán, chuyển nhượng căn nhà; trong giấy ủy quyền giả mạo này Dũng tự ký tên, giả chữ ký của bà Hồng.

Để làm giả được giấy ủy quyền này, Dũng đã đưa toàn bộ giấy tờ căn nhà cho Hoàng Minh Tùng và Trần Việt Hùng để 2 đối tượng này làm giả con dấu của cơ quan chức năng chứng thực uỷ quyền. Sau đó Dũng dùng giấy ủy quyền giả và làm “hợp đồng vay tiền và thế chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở” cho cho bà T.T.K.T (trú tỉnh Tiền Giang) vay 1,5 tỷ đồng. Các hợp đồng trên thể hiện thời hạn vay 1 tháng, hợp đồng có xác nhận của phòng công chứng Củ Chi. Sau khi vụ việc vỡ lở, Dũng bị công an bắt giữ.