Nghịch tử giết cha vì không cho tiền mua rượu

ANTĐ -Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông 36 tuổi sau khi anh ta nhẫn tâm giết chết người cha ốm yếu chỉ vì ông không đưa tiền để mua rượu.

Vụ việc xảy ra hôm 11-6-2016 tại thị trấn Jabalpur (Ấn Độ). Thủ phạm là Deepak Jaiswal (36 tuổi), anh ta bị bắt hôm 12-6-2016. Cảnh sát cho biết, Deepak là một kẻ nghiện rượu. Anh ta và cha là ông Subhash Jaiswal (65 tuổi) thường xuyên cãi nhau vì thói nát rượu của Deepak.

Hôm 11-6-2016, Deepak và cha lại tiếp tục cãi vã vì ông Subhash không chịu đưa cho anh ta tiền để mua rượu. Trong lúc tức giận, Deepak đã lao tới siết cổ cha. Sau đó, Deepak cùng vợ là Shobha đưa cha tới bệnh viện để cấp cứu nhưng bác sĩ thông báo rằng ông Subhash đã tử vong.

Nhận thấy bệnh nhân có các dấu hiệu bất thường với các vết thương ở cổ và trên người, phía bệnh viện đã thông báo cho cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Deepak chính là thủ phạm gây ra cái chết của cha.