"Nghịch tử" dùng điếu cày đánh mẹ già 60 tuổi tử vong

ANTD.VN - Ngày 24-8, thông tin từ ông Nguyễn Phương Anh, Trưởng Công an xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án con trai dùng điều cày đánh mẹ tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 23-8, tại xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn. Vào thời điểm đó, bà Lô Thị L. (SN 1956) và con trai ruột là Đặng Công Khánh (SN 1985) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng đau lòng

Sau một hồi xảy ra cãi vã, Khánh bất ngờ dùng điếu cày đánh liên tiếp vào đầu mẹ khiến nạn nhân gục trên vũng máu. Thấy chồng đánh mẹ, chị Lê Thị H. (SN 1984 – vợ Khánh) đang mang bầu tháng thứ 6 chạy ra can ngăn.

Lúc này, Khánh như say máu, quay sang đánh cả vợ. Chị H. sợ hãi bỏ chạy, đồng thời hô hoán hàng xóm cứu giúp. Mọi người nhanh chóng có mặt đưa bà L. đi cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà L. đã tử vong vào 11h trưa cùng ngày.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng. Đối tượng Đặng Công Khánh bị cơ quan Công an tạm giữ ngay sau đó.

Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra.