“Nghịch tử” đánh mẹ già tử vong vì không nấu cơm tối

ANTĐ - Nguồn tin từ công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) sáng 9-12 cho biết, đang gia hạn tạm giữ hình sự đối với Hoàng Khắc Thắng (39 tuổi), trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc để chờ kết luận giám định pháp y về cái chết của bà Nguyễn Thị Đấu (68 tuổi, mẹ ruột của Thắng).

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 2-12, tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Hôm đó, Thắng đi làm về muộn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Thắng định vào lấy cơm ăn thì thấy bếp núc lạnh tanh. Thấy vậy, Thắng bực mình gọi vọng lên nhà hỏi mẹ, thấy mẹ đáp lại là bị ốm không nấu được.

Thay vì hỏi thăm sức khỏe của mẹ, Thắng lại quát nạt mẹ rồi xông vào đấm đá liên tiếp dù bà đang nằm trên giường. Tuổi già, sức yếu, bà Đấu cũng cố dậy chạy trốn nhưng bị con trai đánh gục giữa nền nhà.

“Nghịch tử” đánh mẹ già tử vong vì không nấu cơm tối ảnh 1
Đối tượng Hoàng Khắc Thắng tại cơ quan công an

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy qua xem và nhanh chóng đưa bà Đấu đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, sức khỏe yếu nên bà Đấu đã tử vong vào lúc 3h sáng ngày 4-12.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an huyện Nghi Lộc đã có mặt để điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc. Chiều cùng ngày, đối tượng Thắng đã bị cơ quan công an bắt giam.

Được biết, Thắng là một kẻ vũ phu nên cách đây 2 năm vợ của Thắng đã ôm 2 đứa con bỏ ra Lai Châu sinh sống. Kể từ đó, Thắng kiếm sống bằng đủ nghề, bà Đấu ở nhà lo cơm nước cho con trai.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.