Nghịch lý ở M.U

ANTD.VN - Sở hữu đội hình đắt giá nhất, có 3 cầu thủ nằm trong top được trả lương cao nhất, nhưng những gì Manchester United trình diễn thời gian qua chỉ mang về sự thất vọng.

Nghịch lý ở M.U ảnh 1Ba ngôi sao Rooney, Pogba và Ibra ngốn rất nhiều quỹ tiền lương của M.U

Theo thông tin từ Daily Mail, M.U đang sở hữu đội hình đắt giá nhất thế giới, trên cả Real Madrid, Man City hay Barca. Không có siêu sao thượng hạng cỡ Ronaldo hay Messi, nhưng đội hình M.U có giá trị tới 522,4 triệu bảng, xếp trên Real Madrid (513,3) và Man City (454,4). Barca với Messi, Suarez, Neymar chỉ xếp thứ tư với giá trị là 331 triệu bảng.

Sở hữu đội hình đắt giá, vì vậy M.U phải chi mạnh tay để trả lương cho những ngôi sao. Theo đó, trong top 10 cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, M.U đóng góp đông nhất, với 3 cầu thủ là Pogba (290 nghìn bảng/tuần), Rooney (260) và Ibrahimovic (250). Ronaldo của Real và Messi của Barca chia nhau hai vị trí dẫn đầu, với 365 nghìn bảng/tuần. Xếp thứ ba là Bale (350) và thứ tư là Hulk của Shanghai SIPG (320). Thế nên, không ngạc nhiên khi M.U đứng đầu trong danh sách những CLB trả lương khủng nhất thế giới. Mức lương trung bình mỗi tuần của Quỷ đỏ là gần 111 nghìn bảng, cao hơn cả Barca (109) hay Man City (104) và Real Madrid (97). 

Chiếm những vị trí dẫn đầu trong việc trả lương cho các ngôi sao, nhưng thành tích của thầy trò HLV Mourinho lại khiến người hâm mộ của họ vô cùng ngán ngẩm. Sau 11 vòng đấu ở Premier League, đội chủ sân Old Trafford chỉ xếp thứ sáu, kém 6 điểm so với tốp 4 và kém đội đầu bảng Liverpool tới 8 điểm. Nghịch lý này còn ở việc, HLV Mourinho đang là một trong những người được trả lương cao nhất thế giới, với gần 15 triệu bảng/năm.