Nghĩa tình An ninh Thủ đô với các y, bác sĩ bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát trở lại tại Thủ đô Hà Nội với biến chủng Delta lây lan nhanh gấp nhiều lần các đợt dịch trước đó, đang khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Bằng trách nhiệm và truyền thống nhân văn của mình, ngoài công tác chuyên môn, Báo An ninh Thủ đô đang có nhiều hoạt động thiết thực, nổi bật là việc phối hợp cùng Công ty TNHH Bell Đức đã trao tặng hàng nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn cho các đơn vị tuyến đầu để chung tay đẩy lùi đại dịch.
Báo An ninh Thủ đô và Công ty cổ phần Tầm nhìn Mỹ thuật Đông Dương (Indochine Art) trao tặng Bệnh viện Bạch Mai bức tranh nghệ thuật “Lá chắn trắng”

Báo An ninh Thủ đô và Công ty cổ phần Tầm nhìn Mỹ thuật Đông Dương (Indochine Art) trao tặng Bệnh viện Bạch Mai bức tranh nghệ thuật “Lá chắn trắng”

Đây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động mà Báo An ninh Thủ đô đã triển khai suốt từ đầu năm 2020 - thời điểm dịch Covid-19 mới xuất hiện đến nay. Trong đó, không thể không kể đến những món quà ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần mà An ninh Thủ đô đã gửi gắm đến các cơ sở y tế dự phòng, các bệnh viện tuyến đầu hoặc cơ sở y tế nằm trong tâm dịch.

Bức tranh “Lá chắn trắng” ở vị trí trang trọng nhất

Cuối tháng 3-2020, lần đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm của mình, Bệnh viện Bạch Mai phải phong tỏa toàn bộ nhằm phòng, chống dịch Covid-19 khi số ca mắc liên quan đến một ổ dịch trong viện tăng liên tiếp. Đến ngày 12-4, sau 14 ngày thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, bệnh viện được dỡ phong tỏa. Và chỉ 3 ngày sau, Báo An ninh Thủ đô có mặt để động viên, chia sẻ với những khó khăn mà các y, bác sĩ đã phải trải qua.

Ngày 15-4-2020, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Công ty cổ phần Tầm nhìn Mỹ thuật Đông Dương (Indochine Art) đã đến trao tặng Bệnh viện Bạch Mai số tiền 100 triệu đồng cùng 4 bức tranh nghệ thuật mà các họa sĩ dành tặng. Trước đó, từ ngày 29-3 đến 12-4-2020, dù dịch Covid-19 đang diễn biến rất “nóng” ở Hà Nội, Báo An ninh An ninh Thủ đô đã có sáng kiến và phối hợp với Indochine Art tổ chức chương trình đấu giá các tác phẩm nghệ thuật “Vượt qua đại dịch Covid-19” để thu về được số tiền hơn 500 triệu đồng nhằm trao tặng tới các đơn vị tuyến đầu chống dịch trên địa bàn.

Với một bệnh viện hạng đặc biệt như Bạch Mai, số tiền 100 triệu đồng có thể nói là không lớn, nhưng đó là tấm lòng đến với bệnh viện đúng thời điểm khó khăn nhất. Như Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô Nguyễn Thanh Bình chia sẻ khi trao món quà này tới Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai GS. TS Nguyễn Quang Tuấn: “Món quà vật chất tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng, tình cảm của Báo An ninh Thủ đô, của Indochine Art, của các họa sĩ, các nhà sưu tập dành tặng các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, như một lời tri ân đến những chiến sĩ áo trắng”.

Đặc biệt, trong 4 bức tranh nghệ thuật mà An ninh Thủ đô và Indochine Art trao tặng có bức “Lá chắn trắng” của họa sĩ Nguyễn Lộc phác họa hình tượng bác sĩ tạo ra bức tường chắn dịch Covid-19 để bảo vệ bệnh nhân. Xúc động tiếp nhận món quà này, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, ông sẽ treo bức “Lá chắn trắng” ở vị trí trang trọng nhất của bệnh viện để nhắc nhở thế hệ các y, bác sĩ sau này về một thời kỳ vô cùng khó khăn khi lần đầu tiên Bạch Mai phải đóng cửa vì dịch bệnh - một điều mà trong cả thời kỳ kháng chiến chống Mỹ bệnh viện cũng chưa bao giờ phải làm...

Ngoài Bệnh viện Bạch Mai, trong đợt dịch Covid-19 năm 2020, Báo An ninh Thủ đô cũng phối hợp với các đơn vị như Indochine Art hay Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đến trao quà tại các đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch khác như Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2); Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Bệnh viện Đa khoa Mê Linh; Bệnh viện CATP Hà Nội; Bệnh viện Thận Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương... ThS. Lê Lâm - Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Những món quà mà Báo An ninh Thủ đô và các nghệ sĩ trao tặng không chỉ là sự tiếp sức về mặt vật chất mà còn là món quà tinh thần để động viên các y bác sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 đang hồi khốc liệt”.

Báo An ninh Thủ đô và Công ty cổ phần Tầm nhìn Mỹ thuật Đông Dương (Indochine Art) động viên y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mê Linh chiến thắng dịch Covid-19

Báo An ninh Thủ đô và Công ty cổ phần Tầm nhìn Mỹ thuật Đông Dương (Indochine Art) động viên y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mê Linh chiến thắng dịch Covid-19

Đóng góp tích cực trên nhiều “mặt trận”

Không chỉ quan tâm tới tuyến khám chữa bệnh, Ban Biên tập An ninh Thủ đô hiểu rằng, trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, hệ thống y tế dự phòng đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Cũng vì thế, An ninh Thủ đô đã có những hoạt động thiết thực như tặng quà tiếp sức, chia sẻ khó khăn với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội hay Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ngày 22-4, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Indochine Art đã trao tặng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương số tiền 50 triệu đồng cùng 2 bức tranh nghệ thuật nhằm động viên, tri ân đội ngũ cán bộ nhân viên y tế ở cơ sở tuyến đầu về dịch tễ của cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, TS Nguyễn Thị Phương Liên, Trưởng phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế cảm kích chia sẻ, hệ thống y tế dự phòng nói chung đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh. Thế nhưng họ lại chỉ được biết đến một cách rất khiêm tốn so với khối y tế điều trị. “Với chúng tôi, đây không chỉ là sự tiếp sức về mặt vật chất mà còn là món quà tinh thần để động viên cán bộ y tế nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Nó còn là cơ hội để cộng đồng biết đến vai trò thầm lặng của hệ thống y tế dự phòng, trong đó có Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay” - TS Nguyễn Thị Phương Liên xúc động nói.

Nói về “nghĩa tình của Báo An ninh Thủ đô với các cơ sở y tế nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19” mà chỉ nhắc đến những món quà động viên, chia sẻ thì có lẽ chưa đủ. Trên mặt trận chính của mình là hoạt động báo chí, đội ngũ phóng viên của An ninh Thủ đô đã luôn chủ động tiếp cận, đồng hành với ngành Y tế trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 một cách trách nhiệm và mang tính xây dựng nhất. Những tin bài về dịch bệnh trên Báo An ninh Thủ đô luôn được phản ánh một cách sinh động, khách quan và trung thực. Phóng viên An ninh Thủ đô đã có mặt ở tất cả các “điểm nóng”, từ các bệnh viện điều trị Covid-19 đến các ổ dịch phức tạp nhất không chỉ tại Hà Nội mà cả ở Vĩnh Phúc, Hải Dương...

Vượt ra khỏi phạm vi là tờ báo của lực lượng Công an nhân dân, An ninh Thủ đô cũng đã được Bộ Y tế ghi nhận về những đóng góp tích cực trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Giữa năm 2021, để kịp thời động viên, khích lệ những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi, không quản vất vả, gian nan và hiểm nguy của đội ngũ nhà báo trong cuộc chiến chống đại dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã quyết định tặng Bằng khen cho 65 cá nhân xuất sắc về thông tin, truyền thông phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có nhà báo Nguyễn Tiến Hưng của An ninh Thủ đô.

Nhà báo Tiến Hưng

Nhà báo Tiến Hưng

Hiện tại, cả nước đang phải đối mặt với đợt dịch Covid-19 mạnh nhất từ trước đến nay. Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Với trách nhiệm và nhiệt huyết, Báo An ninh Thủ đô đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế, cùng các cơ sở y tế tuyến đầu trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Như đánh giá từ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, những cơ quan báo chí như An ninh Thủ đô không chỉ là phản ánh về dịch bệnh mà còn góp phần không nhỏ giúp ngành Y tế hoàn thiện hơn, triển khai nhiệm vụ hiệu quả hơn trong cuộc chiến sẽ còn kéo dài này.