Đồng Nai:

Nghi vợ tòm tem một người, chồng giết oan người khác

ANTĐ - Nghi anh H. quan hệ bất chính với vợ nên Minh đi tìm người này để nói chuyện, nhưng kết cục Minh đã gây ra án mạng với anh V. người không liên quan gì vụ việc. 

Ngày 2/12, cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Minh (SN 1974, ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn V. (SN 1988, ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán).

Theo thông tin điều tra bước đầu, do nghi ngờ anh Khưu Chí H. (SN 1981, ngụ  phường Long Bình), có quan hệ tình cảm bất chính với vợ mình nên Minh tìm anh này để giải quyết. 

Vào lúc 21h30 đêm 29/11 Minh thấy anh H. có mặt tại khu phố 1, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa nên đến nói chuyện. Sau một lúc đôi co, giữa Minh và anh H. xảy ra cãi vã kịch liệt rồi hai bên lao vào nhau đấm đá.

Thấy vậy, anh V. (bạn anh H.) đứng gần đó liền xông vào can ngăn. Minh lấy dao nhọn bọc sẵn trong túi nilon ra đâm loạn xạ vào người anh V. và nh H..

Anh H. bị đâm nhiều nhát, sau đó được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi bị đâm, anh V. chạy được một đoạn ngắn thì gục xuống và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Minh rời khỏi hiện trường. Đến ngày 30/11 Minh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang điều tra mở rộng vụ án.