Nghi vấn từ chiếc xe che biển kiểm soát

ANTD.VN - Ngày 29-5, CAQ Tây Hồ, Hà Nội cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp của nhóm đối tượng chuyên “ăn" tài sản của người dân vào ban đêm.

Trước đó, khoảng 4h ngày 24-5, tổ công tác Công an phường Quảng An, Tây Hồ, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, đến phố Xuân Diệu, đã phát hiện 1 người phụ nữ đi xe máy Honda Wave màu trắng che BKS có biểu hiện nghi vấn. 

Đối tượng Đỗ Văn Anh

Bị lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra hành chính, người phụ nữ không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, và khai tên là Lường Thị Điện (SN 1993), trú tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác đã lập biên bản đưa Điện về trụ sở Công an phường để xác minh.

Tại đây, Điện tự giao nộp 5 chiêc điện thoại di động, đồng thời khai nhận số tài sản này do bạn trai là Đỗ Văn Anh (SN 1993), trú tại xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đưa. Từ lời khai trên, ngay trong đêm, tổ công tác Công an phường Quảng An phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Anh, thu giữ nhiều tài sản có giá trị như máy tính macbook và 6 điện thoại di động.

Hai đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm nên đã bàn bạc đi trộm cắp tài sản; địa điểm gây án tại khu vực quận Tây Hồ. Thực hiện tội phạm, cặp đôi thường đi vào khoảng thời gian nửa đêm rạng sáng, và che kín biển kiểm soát xe máy.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an phường Quảng An đã bàn giao đối tượng đến Đội CSHS- CAQ Tây Hồ để tiếp tục điều tra, mở rộng.