TP.HCM:

Nghi vấn nổ súng vào nhà người yêu vì bị từ chối tình cảm

ANTĐ -Chiều 7/5, cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM, cho biết, đang vào cuộc điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ nổ súng tại nhà người dân ở khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, vào tối 4/5.

Theo thông tin ban đầu, cách đây 1 năm, chị N.T.T.T (SN 1993, ngụ tại địa chỉ trên) có quan hệ tình cảm với một thanh niên tên K. Tuy nhiên vài tháng gần đây gia đình chị T. biết K. đã có vợ con, nên ngăn cản không cho chị T. qua lại với người này. Chị T. sau đó cũng chủ động chấm dứt mối quan hệ trên và gần 1 tháng nay không gặp mặt bạn trai nữa.

Chính vì lý do đó, K. thường xuyên chực chờ trước nhà chị T. tìm gặp, hòng níu kéo tình cảm. Không xoay chuyển được bạn gái, K. quay sang nhắn tin “khủng bố tinh thần” người thân chị này.

Chị H. kể lại sự việc

Vào tối 4/5 K. hùng hổ xông vào nhà chị T. ở địa chỉ trên đòi gặp, nhưng T. sợ nên trốn trong phòng. Nghe ồn ào, chị gái của T. là chị H. ra nói chuyện và không đồng ý cho K. gặp em gái mình. Người thanh niên bỏ về, nhưng khoảng 10 phút sau lại quay trở lại. Trước đó chị H. đã đưa em gái sang phòng của mình.

Vết thủng trên tường nhà chị H.


Gã thanh niên lớn tiếng đòi chị H. phải mở cửa để vào gặp chi T. cho bằng được. Nhưng chị H. chốt  chặt cửa, bỗng chị nghe 2 tiếng nổ như súng bắn ngoài phòng nơi gã thanh niên đứng la hét. Qúa hoảng sợ, chị H. gọi điện thoại cho công an địa phương đến can thiệp.

Lúc công an đến thì đối tượng thanh niên kia bỏ trốn từ trước. Các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 12 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết. Công an ghi nhận 2 vết thủng trên tường và trần nhà nghi do đạn bắn, một đầu đạn bằng chì cũng được công an tìm thấy.

Đội cảnh sát hình sự Công an quận 12 đang mở rộng điều tra vụ án, truy tìm nghi can gây ra vụ nổ súng trên.