Nghị trường nóng chất vấn nạn chặt chém du khách

ANTĐ - Rất nhiều ĐBQH đã đặt câu hỏi liên quan đến chất lượng du lịch, về tình trạng chặt chém du khách diễn ra ngang nhiên tại một số điểm du lịch đến Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp

Là vị trưởng ngành thứ 2 đăng đàn trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh cho hay, thời gian qua đã nhận được 95 ý kiến của cử tri. Tất cả đã được trả lời, giải quyết được 63 kiến nghị, số còn lại đang triển khai; đồng thời từ kỳ họp thứ 2 tới nay ông cũng đã nhận được 14 ý kiến của các ĐBQH, liên quan đến 3 lĩnh vực: văn hóa- du lịch và thể thao.

Người đầu tiên đứng lên chất vấn là ĐB Nguyễn Hoài Phương (tỉnh Tây Ninh). Cho rằng hiện nay tại một số địa phương xuất hiện tình trạng chèo kéo, đeo bám, chặt chém du khách trong và ngoài nước, chất lượng sản phẩm chưa hấp dẫn, kém thu hút nên du khách không quay lại lần 2, ông hỏi: Bộ trưởng đánh giá như thế nào về các bất cập nêu trên, giải pháp? Bộ trưởng nghĩ gì về kiến nghị cử tri liên quan đến thành lập lực lượng Cảnh sát du lịch bảo vệ “ngành công nghiệp không khói”?

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thừa nhận: Chất lượng dịch vụ chưa đạt, tình trạng chặt chém, ăn xin, giá cả không niêm yết công khai...những hình ảnh này khiến du khách phiền lòng. “Vừa rồi Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo rõ vấn đề này”- ông nói- “các phương tiện truyền thông cũng đưa tin Thanh Hóa đã thực hiện chiến dịch “bàn tay sắt”, xử lý hàng loạt cán bộ, đồng thời lập đường dây nóng nối với lực lượng: cảnh sát, môi trường, quản lý thị trường...để xử lý quyết liệt”

Chủ đà điểu trên hòn Trống Mái (Sầm Sơn, Thanh Hóa).
văng tục đe dọa du khách (Ảnh minh họa: GDVN)

Về việc thành lập lực lượng Cảnh sát du lịch, Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết, hiện nhiều nước trên thế giới đã có lực lượng này. “Hôm qua, tôi đã gặp đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an để báo cáo và trao đổi, thì việc này cần phải báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ. Trong lúc chưa có Cảnh sát du lịch thì chúng tôi đề nghị lực lượng Cảnh sát trật tự tham gia bảo vệ an toàn cho du khách. Tại TP.HCM còn có lực lượng thanh niên xung phong bảo vệ du khách ở 30 điểm, hoặc phải lắp camera công cộng... cần tích hợp nhiều giải pháp”.

Cho rằng ngành du lịch Việt Nam chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh, dù có rất nhiều di sản thế giới song lại thua các nước bạn trong bảng xếp hạng, ĐB Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) đặt câu hỏi: Liệu thời gian tới (năm 2020), du lịch Việt Nam có phát triển ngang bằng được với các nước trong khu vực hay không?

Câu hỏi này được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc lại không dưới 3 lần. Cuối cùng, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời qua các con số thống kê: Trung bình một năm Malaysia thu hút 24 triệu lượt du khách, con số này ở Thái Lan là 21 triệu, Singapore là 14 triệu... Việt Nam hiện đạt mức 6,8 triệu lượt du khách/năm và đến năm 2020 phấn đầu đạt 10-10,5 triệu lượt du khách, đem lại doanh thu từ 18-20 tỉ đô-la. “Tiềm năng là rất lớn, nhưng biến thành hiện thực thì phải nỗ lực nhiều, cần chung tay góp sức của toàn thể xã hội”- ông nói.

Nghe tới đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói luôn: Như vậy là đến năm 2020 vẫn chưa thể ngang tầm đúng không, vì thời điểm đó người ta cũng tăng hơn rồi.

Nghị trường nóng chất vấn nạn chặt chém du khách ảnh 3
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh

ĐB Nguyễn Trung Thu (tỉnh Long An) đặt ra câu hỏi: Đời sống nghệ thuật hiện nay thiếu vắng tác phẩm đỉnh cao, nhiều tác giả chạy theo thị trường, tạo ra những những tác phẩm không có giá trị, đâu là nguyên nhân và giải pháp khắc phục? Liên quan đến vấn đề này, ĐB Phạm Thị Hải (tỉnh Đồng Nai) nêu thực trạng các văn hóa phẩm bạo lực, đồi trụy tràn lan gây tác động xấu tới giới trẻ. “Vì sao lâu nay việc chưa được khắc phục và sắp tới cần chấn chỉnh như thế nào?”- bà Hải hỏi

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhìn nhận việc thiếu vắng các tác phẩm đỉnh cao một phần do tiềm lực đội ngũ sáng tác còn yếu, phần khác do chính sách dành cho họ chưa tốt, cơ sở vật chất còn thiếu.

Về tình trạng tồn tại văn hóa phẩm độc hại, ông cho hay thời gian qua đĩa lậu bị thu rất nhiều, những đĩa có nội dung không hợp đã bị thu hồi, và tiến hành xử phạt; liên quan là một số show trình diễn như cuộc thi hoa hậu biển tại Nha Trang, hay phim “Bụi đời chợ Lớn” có nhiều cảnh bạo lực, đã không cho trình diễn, phát hành.

“Khi cấp phép biểu diễn phải xem xét kỹ hồ sơ và hậu kiểm. Sắp tới sẽ tăng mức xử phạt hành chính trong nghệ thuật biểu diễn, trong đó có cả quy định về việc nghệ sĩ, ca sĩ ăn mặc phản cảm, có động tác không phù hợp thuần phong mỹ tục...sẽ bị xử phạt, cấm biểu diễn”- ông Hoàng Anh Tuấn nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chốt lại: Có 17 ĐBQH đưa ra 35 câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh. Còn 16 ĐBQH đăng ký, đề nghị gửi câu hỏi bằng văn bản và bộ trưởng trả lời.

Bộ trưởng đã tiếp thu cụ thể, đi vào từng câu hỏi, đã đưa ra những giải pháp giải quyết tồn tại bất cập, các giải pháp đã dùng nhiều khái niệm tỏ rõ quyết tâm quản lý, thanh tra kiểm tra... xây dựng nền văn hóa nước nhà đậm đà bản sắc, thúc đẩy thể thao và du lịch phát triển.

Về chức danh Đại sứ du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, có rất nhiều nước làm. Hiện Bộ VHTT&DL đang đề ra tiêu chuẩn, quy trình, đến tháng 10 sẽ công bố đại sứ mới. Về Quốc hoa, hiện đã lấy ý kiến nhân dân ở 3 thành phố lớn là: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, đa phần cử tri ủng hộ phương án chọn hoa sen làm quốc hoa. Riêng Quốc phục, đã lấy ý kiến các nhà khoa học, lịch sử, nhiếp ảnh và mỹ thuật…Có 2 phương án được hướng tới là: cải tiến bộ complet hiện nay và áo dài. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có kết quả cụ thể.