Nghi tin tặc gây mất điện diện rộng ở Ukraine

ANTĐ - Tin tặc có thể đã gây ra vụ mất điện trên diện rộng tại Ukraine vào ngày 23-12-2015 bằng cách sử dụng thiết bị từ xa để cắt điện, sau khi cài phần mềm độc hại để ngăn chặn kỹ thuật viên phát hiện cuộc tấn công. 

Đây là kết luận từ báo cáo của Công ty tư vấn an ninh mạng SANS ICS có trụ sở ở Washington (Mỹ) được công bố cuối tuần qua. Báo cáo này cung cấp các phân tích chi tiết nguyên nhân gây ra sự cố mất điện trong 6 tiếng, ảnh hưởng tới khoảng 80.000 khách hàng sử dụng của nhà máy điện Prykarpattyaoblenergo - Tây Ukraine.

Trong vụ mất điện này, Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine đổ lỗi cho Nga, trong khi Công ty An ninh mạng của Mỹ iSight Partners cũng xác nhận thủ phạm là một nhóm tin tặc người Nga có tên “Sandworm”. Bộ Năng lượng của Ukraine cho biết sẽ tổ chức thảo luận về vụ mất điện sau ngày 18-1 tới, khi đã hoàn thành điều tra về vấn đề này.