Nghị sĩ Nga gọi Obama là “tổng thống hiếu chiến”

ANTĐ - Việc phát động một cuộc tấn công vào Syria sẽ biến Tổng thống Mỹ Barack Obama, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, thành một “tổng thống hiếu chiến”.

Ông Obama (phải) liệu có trở thành George W.Bush thứ hai?

Đây là nhận định của ông Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga trên trang Twitter của mình ngày 6-9. “Họ nói rằng ông Obama không muốn đi đến chiến tranh ở Syria. Lời đồn đại này đã bị chính ông Obama hủy hoại. Rốt cuộc thì ông ấy cũng trở thành một “tổng thống hiếu chiến”, một George W.Bush thứ hai”, ông Alexei Pushkov viết.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ kế hoạch can thiệp quân sự hạn chế vào Syria, với lý do trừng phạt chính phủ tại quốc gia Trung Đông này sử dụng vũ khí hóa học sát hại dân thường.

Trong một bình luận khác trên Twitter vào tuần trước, ông Pushkov cho rằng, Tổng thống Obama nên bị tước giải Nobel Hòa bình nếu Mỹ thực hiện một cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Trước đó, Tổng thống Obama đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2009 cho "những nỗ lực phi thường trong việc củng cố ngoại giao và hợp tác quốc tế giữa các dân tộc".