Nghỉ ở khách sạn, bị kẻ gian lẻn vào "nẫng" gần 1 tỷ đồng

ANTD.VN - Phát hiện hai vị khách nghỉ trong phòng sơ hở Đức nhanh tay cuỗm toàn bộ số tài sản bao gồm điện thoại, đồng hồ, ví tiền và cả chìa khóa ô tô. Tổng tài sản mà Đức cuỗm được gần 1 tỷ đồng.

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Đức (28 tuổi) trú phường Đông Vĩnh, TP. Vinh để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Lê Hoàng Đức tại cơ quan công an

Theo đó, vụ trộm hi hữu xảy ra vào khoảng 20h ngày 11-4, khi chị L.T.N vào thuê phòng nghỉ ở khách sạn C.L (đóng trên địa bàn TP. Vinh). Trong quá trình nghỉ ở đây, chị N. bị kẻ gian lấy trộm 1 điện thoại Nokia 8800 gold, 1 điện thoại Iphone 6 plus, 1 ví da nam chứa giấy tờ tùy thân của anh N.V.N (bạn chị N) và khoảng 2 triệu đồng, 1 đồng hồ nam và 1 ô tô Fotuner BKS 37A-299xx.

Chiếc ô tô mà Đức trộm của chị N.

Ngày 12-4, chị N. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã thành lập chuyên án. Vào cuộc xác minh, công an nhận thấy vào hôm chị N. mất tài sản, Lê Hoàng Đức có xuất hiện ở khách sạn và rời đi sau đó. Ngày 14-4, Đức bị mời về cơ quan công an làm việc. Tại đây, thanh niên này khai nhận mình chính là thủ phạm gây nên vụ trộm trên.

Đức cho biết, tối hôm đó, Đức vào khách sạn C.L với mục đích rình xem khách đến nghỉ nào sơ hở thì lẻn vào trộm tài sản. Quan sát thấy phòng 203 sáng đèn, cửa sổ khép hờ nên Đức đã tiếp cận cửa sổ và cuỗm đi toàn bộ số tài sản trên bàn.

Số tài sản mà Đức cuỗm được trong phòng của chị N.

Trong số tài sản mà Đức lấy trộm có cả chìa khóa ô tô, Đức dùng chìa khóa bấm tìm chiếc xe rồi nhanh chóng lái ra khỏi khách sạn. Được biết, Đức từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản. Cuối năm 2016, Đức bị bắt vì có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản nhưng do thanh niên này có biểu hiện không bình thường về tâm thần nên được cho tại ngoại để điều trị thì lại gây ra vụ trộm trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.