Nghi ngộ độc thực phẩm, hai cháu bé tử vong thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sau bữa cơm trưa tại nhà ông ngoại, 2 cháu bé ở Kim Động, Hưng Yên đã đau bụng, nôn mửa và sau đó tử vong tại nhà.

Chiều 28/12, Công an huyện Kim Động, Hưng Yên cho biết đang điều tra vụ hai cháu bé tử vong, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Hai cháu bé tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm tại Kim Động, Hưng Yên. (Ảnh minh họa)

Hai cháu bé tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm tại Kim Động, Hưng Yên. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 26/12, gia đình chị Nguyễn Thị Tươi ở xã Ngọc Thanh và chị Nguyễn Thị Tình ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động đến nhà bố đẻ là ông Nguyễn Văn Sảng ở thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động ăn cơm. Bữa trưa gồm có 9 người gồm vợ chồng ông Sảng và gia đình 2 người con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình.

Sau bữa trưa, 2 gia đình trở về nhà. Đến tối cùng ngày cháu Nguyễn Văn Hoàng N. (sinh năm 2013, con chị Tươi) và cháu Phạm Thị An B. (sinh năm 2017, con chị Tình) đều có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và sau đó tử vong tại nhà.