Nghi ngờ bị bắt mất vịt, vác dao trả thù

ANTĐ - Sau phiên xét xử hôm qua (25-4), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hồ Văn Hồng và Đinh Xuân Bách (đều SN 1988 và cùng trú ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) cùng mức án 11 năm tù giam về tội “Giết người”. 

Nạn nhân là anh Lê Quang Dũng, trú ở thôn Bắc Giã, xã Phù Lỗ, cùng huyện Sóc Sơn. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại tới 34% sức khỏe. Vụ án bắt nguồn từ việc ngày 27-6-2012, Hồng và Bách đi chăn vịt đã để đàn gia cầm tàn phá ruộng mạ của gia đình anh Dũng. Sau khi xô xát với nhau, Hồng và Bách phát hiện đàn vịt của mình bị thiếu hụt hơn chục con. Cho rằng anh Dũng cùng một số người đã bắt mất số gia cầm đó nên hai đối tượng lập tức về nhà lấy dao, rồi tìm sang thôn Bắc Giã để “hỏi chuyện” anh Dũng. Tại một quán bia ở thôn Bắc Giã, phát hiện anh Dũng đang ngồi ở đây, Hồng và Bách liền xông đến chém tới tấp lên người anh này. Tại tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại hành vi côn đồ như nội dung bản cáo trạng truy tố. Xét thấy lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ cùng lời khai của bị hại và hậu quả chết người chưa xảy ra nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định chỉ xử phạt Hồ Văn Hồng và Đinh Xuân Bách với mức án nêu trên.