Nghi mẹ sát hại con gái rồi lên đường tàu tự tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng, phát hiện người phụ nữ ôm con nằm trên đường ray nên lái tàu cho đoàn tàu dừng bánh. Sau đó, người mẹ chạy ra cánh đồng rồi bỏ con lại ở khu ruộng hoang.

Ngày 8/5, chính quyền xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng nghi người mẹ sát hại con rồi lên đường tàu tự tử.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu T.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu T.

Rạng sáng cùng ngày, một người phụ nữ ôm con lên đường tàu gần khu vực cổng chào thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, để tự tử. Phát hiện sự việc, đoàn tàu dừng bánh. Thấy vậy, người mẹ ôm con bỏ chạy được một đoạn thì bỏ lại con ở khu ruộng hoang.

Phát hiện sự việc, người dân trình báo chính quyền địa phương. Khi mọi người có mặt, cháu bé đã tử vong.

Thông tin ban đầu thì tại hiện trường, có vết máu xuất hiện trên xe máy được dùng để người mẹ chở con ra đường tàu.

Người dân tập trung theo dõi sự việc

Người dân tập trung theo dõi sự việc

Được biết, bé gái tử vong là cháu N.T.P.T. (SN 2014). Người mẹ được xác định là Đ.T.S. (SN 1987) trú tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên.

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc. Theo nguồn tin thì hiện công an đã tạm giữ người mẹ để phục vụ điều tra.