“Nghi lễ Chầu văn-Saenam Gut”

ANTĐ - Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt và Hội bảo tồn Saenam Gut Seoul (Hàn Quốc) vừa tổ chức giao lưu, trình diễn “Nghi lễ Chầu văn-Saenam Gut” tại Phủ Vân Cát - di tích phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

Hầu đồng (ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)

Chương trình có sự tham gia của nhiều thế hệ thanh đồng, nghệ nhân Việt Nam và Hàn Quốc. Nghi lễ Chầu văn gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và hình thức diễn xướng Saenam Gut gắn với tín ngưỡng dân gian thờ thần linh của người Hàn Quốc đều là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của mỗi nước. Điểm chung của hai hình thức diễn xướng gắn với tín ngưỡng đặc trưng này là những nghi lễ cầu may mắn, sức khỏe, tài, lộc cho cuộc sống hiện tại, cầu cho mưa thuận gió hòa.