Nghỉ hè vẫn… bận học

ANTĐ - Đã vào tháng cuối của kỳ nghỉ hè 2013, đây là thời điểm các hoạt động hè đi vào cao trào nhưng theo Bí thư Đoàn xã Đan Phượng Chu Quảng Đông, phong trào không thể phủ rộng khắp các đối tượng thanh, thiếu nhi vì nhiều bạn còn bận học thêm…

- Nghỉ hè, các em học sinh không phải đến trường nên chắc các hoạt động vui hè ở địa phương thu hút được học sinh tham gia?

- Thực tế ở xã Đan Phượng mỗi dịp hè các trường học trên địa bàn bàn giao hơn 1.000 học sinh tiểu học và THCS về sinh hoạt hè tại các thôn. Đây là thời điểm bận rộn nhất của Đoàn thành niên với việc tổ chức các hoạt động vui hè bổ ích cho các em như sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hàng tuần, các cuộc giao lưu giữa các thôn, xã kết hợp với việc tuyên truyền, trang bị các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích như đuối nước, an toàn giao thông cho các em học sinh, rồi các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường như “Em yêu ngõ xóm”…

- Ở các quận nội thành việc thu hút học sinh tham gia sinh hoạt hè không dễ vì phần lớn các gia đình đều có kế hoạch riêng. Điều này có xảy ra với xã mình?

- Tình trạng ở xã Đan Phượng cũng giống như ở các quận nội thành, các gia đình chủ yếu quan tâm tới việc học tập của con cái, nhiều em phản ánh là lịch học thêm đã kín tuần nên cũng chỉ có khoảng 50% học sinh trên địa bàn tham gia sinh hoạt hè.

- Trẻ em quận nội thành vì ít chỗ vui chơi đã đành chứ ở ngoại thành hóa ra có sân chơi cũng không được chơi!

- Việc học đã choán hết thời gian của các em. Các em ít tham gia các hoạt động tập thể, không sinh hoạt với bạn bè thôn xóm là thiệt thòi bởi đây sẽ là những kỷ niệm tuổi thơ đáng quý sau này. Trong năm học, khi tổ chức Đoàn, đội muốn phối hợp các hoạt động với nhà trường thì cũng không được hưởng ứng nhiệt tình vì các trường còn bận nhiều việc chuyên môn. Hè về thì lại đến các bậc phụ huynh không muốn con em sinh hoạt tập thể vì phải luyện thi, học hè. Chỉ mong các bậc phụ huynh bớt lo lắng chuyện học hành để làm sao cân đối học tập với vui chơi đúng với tâm lý lứa tuổi của các em.