Nghỉ hè, số ca trẻ đuối nước tăng cao

ANTĐ - Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần gần đây,  bệnh viện này đã tiếp nhận 13 trẻ (chủ yếu trong lứa tuổi 5-12, nhỏ nhất chưa đến 2 tuổi) vào cấp cứu do đuối nước, hầu hết trong tình trạng nguy kịch. 

Mùa hè, hiểm họa đuối nước luôn rình rập các em học sinh

Hầu hết các nạn nhân đuối nước này là trẻ em nam sống tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hà Nam... Có ca đã tử vong trước khi được đưa đến viện. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, qua tìm hiểu các trường hợp nói trên cho thấy, nguyên nhân đuối nước đều là do trẻ không biết bơi đi tắm ao, hồ; bơi ở vùng nước sâu, ở bể bơi không phù hợp; do ngã ao, hồ. 

Các bác sĩ khuyến cáo, khi thấy trẻ bị đuối nước, cần khẩn trương sơ cấp cứu đúng cách (lưu ý không nên dốc ngược nạn nhân, vác lên vai rồi chạy) vì làm mất thời gian quý giá để hô hấp nhân tạo cứu sống bệnh nhân, kết hợp với ép tim ngoài lồng ngực để đẩy nước ở lồng ngực ra ngoài. Nếu trẻ được cứu vớt trong vòng một phút đầu tiên sau khi bị ngạt nước có thể cứu sống đến 95%; còn nếu trẻ đã bị chìm xuống nước sau khoảng 5-6 phút thì cơ hội sống sót rất thấp.