Nghi cầu thủ mắc Covid-19, trận 'siêu kinh điển' futsal quốc gia tạm hoãn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trận đấu giữa hai ứng viên vô địch giải futsal quốc gia 2021 là Sahako FC và CLB Zebit Sài Gòn FC đã phải hoãn giờ chót, sau khi một số cầu thủ có triệu chứng nghi mắc Covid-19.
Cầu thủ đội Sahako (phải) trong trận đấu cách đây ít ngày (Ảnh: VFF)

Cầu thủ đội Sahako (phải) trong trận đấu cách đây ít ngày (Ảnh: VFF)

Trận đấu giữa Sahako và Zetbit Sài Gòn thuộc khuôn khổ vòng 11 giải futsal VĐQG 2021 dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 17-11.

Đây được xem là một trong những trận "siêu kinh điển" của futsal Việt Nam, kết quả sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc đua ngôi vô địch khi Sahako đang đứng đầu còn Zetbit Sài Gòn duy trì vị trí thứ 3 với 25 điểm, kém Sahako vỏn vẹn 1 điểm.

Tuy nhiên ngay trước giờ bóng lăn, bác sĩ và trưởng đoàn CLB Sahako thông báo phát hiện một vài cầu thủ có triệu chứng, nghi mắc Covid-19.

Do đội bóng này đang lưu trú tại khách sạn riêng biệt nên BTC quyết định không di chuyển toàn đội Sahako, tạm hoãn trận đấu và nhanh chóng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các thành viên, thực hiện nhanh những biện pháp y tế đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định.

Hôm nay (18-11), BTC sẽ xét nghiệm toàn bộ cho các thành viên tham dự giải. Khi có kết quả, BTC sẽ thực hiện các bước tiếp theo.

Theo đại diện BTC, lượt về giải futsal vô địch quốc gia 2021 được áp dụng cơ chế "bong bóng", thành viên các đội bóng được xếp ở khách sạn và toàn bộ quá trình sinh hoạt, tập luyện, di chuyển, thi đấu... diễn ra trong "bong bóng" của giải.

Lượt về giải futsal VĐQG 2021 khởi tranh từ ngày 15-11 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (quận 8, TP.HCM), với sự tham gia của 10 CLB gồm: Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc, Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Sanvinest Khánh Hòa, Zetbit Sài Gòn FC, Quảng Nam, Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng, Hiếu Hoa Đà Nẵng và Sahako.

Sự kiện được người hâm mộ đón đợi, sau thành tích lọt top 16 đội xuất sắc nhất World Cup futsal 2021 của đội tuyển futsal quốc gia hồi tháng 9 vừa qua.