TP.HCM:

Nghi can giết hại con gái của người tình ra đầu thú

ANTĐ - Sau 1 ngày gây ra vụ sát hại con gái của người tình, nghi can Quang đã đến cơ quan công an đầu thú. 
Ngày 9/8, cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đối tượng Trần Đại Quang (SN 1989, quận Phú Nhuận) đã đến công an phường 15, quận Phú Nhuận đầu thú. Ngay sau đó Quang bị di lý về công an huyện Củ Chi để phục vụ điều tra vụ trọng án mà Quang thừa nhận là hung thủ gây án.
Nghi can giết hại con gái của người tình ra đầu thú ảnh 1
Hiện trường căn nhà xảy ra vụ trọng án

Bước đầu Quang thừa nhận đã ra tay sát hại chị L.H.C.U (SN 1993, trú tại huyện Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM).
Theo hồ sơ vụ án, bà H.T.C.N (SN 1966, ngụ cùng địa chỉ trên), là mẹ ruột của chị U đã ly thân với chồng từ 2 năm trước. Chị U cùng với anh trai là H.T.D (SN 1992) sống chung với bà N, trong căn nhà tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Cha ruột của U hành nghề tài xế, thi thoảng mới về nhà.
Cách đây 1 năm, bà N quen biết rồi có phát sinh quan hệ tình cảm với Quang, gã trai trẻ hơn đến 23 tuổi. Thấy người tình của mẹ còn quá trẻ, không hợp nên chị U và anh trai kịch liệt can ngăn. Bà N nói lời chia tay nhưng Quang vẫn cố chấp, nhiều lần tìm đến nhà mong nối lại tình cảm, thậm chí tên này còn nhắn tin đe dọa bà N nếu không quay lại.
Sáng 8/8, trong lúc bà N đi chợ thì Quang lại đến nhà, lúc này chỉ có chị U ở nhà một mình. Sau đó, chị U nhắn tin cho người yêu là anh T.N.Q (SN 1992, ngụ quận 12) đến ăn cơm. 
Nghi can giết hại con gái của người tình ra đầu thú ảnh 2
Bà N ăn năn khi quan hệ tình cảm với gã trai nhỏ tuổi và kết cục là con gái bà bị sát hại

Đến khoảng 11h30 trưa cùng ngày, anh Q đến nhà bạn gái nhưng thấy cửa khóa. Q gọi điện thoại cho chị U thì nghe đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Nghi ngờ có chuyện xảy ra nên anh Q phá khóa vào nhà thì đúng lúc gặp Quang đi ra. 
Q nói tìm gặp chị U nhưng Quang nói dối là chị U đã đi cùng với cha ruột từ sáng. Không tin, Q cương quyết vào nhà tìm người yêu, lúc này ở ngoài Quang đã nhanh chân bỏ trốn. Vào trong nhà, anh Q bàng hoàng phát hiện chị U nằm chết trong nhà vệ sinh ở tầng trệt, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót. Anh Q hô hoán cùng mọi người đưa chị U đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước đó. 
Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ công an huyện Củ Chi đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Khám nghiệm tử thi công an phát hiện các vết thương trên người chị U có tác động của ngoại lực, nhất là các vết bầm tím ở vị trí mắt phải và vùng cổ, nghi vấn nạn nhân chết do bị siết cổ. 
Khi công an đang truy lùng, thì sáng 9/8 nghi can Quang ra đầu thú. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.