Nghi bị "chặt chém", 3 thanh niên đâm trọng thương lái "xe ôm"

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Minh Luân, 21 tuổi, trú ở xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM và Nguyễn Minh Linh, 16 tuổi, trú ở phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. 

Theo hồ sơ của cơ quan công an, sau khi ra Hà Nội làm công nhân xây dựng được gần 1 tháng, vào khoảng 21h ngày 19-10, Nguyễn Minh Luân rủ Nguyễn Minh Linh cùng Lê Quốc Nhân, 21 tuổi, trú ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, đi chơi, ngắm cảnh Thủ đô.

Hai đối tượng Nguyễn Minh Luân và Nguyễn Minh Linh 

Trước khi đi, Luân đã thủ sẵn 1 con dao díp sau đó cả 3 bắt xe ôm đến ngã 3 Kim Đồng, Giải Phóng, Hoàng Mai. Đến nơi, cho rằng bị “chặt chém”, Luân không chịu trả tiền, rút dao đâm thẳng vào người lái xe ôm khiến nạn nhân bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Con dao díp được Luân "thủ" đi sẵn

Trong quá trình xô xát, Luân còn đâm nhầm vào cả Lê Quốc Nhân. Nhận được tin báo, Đội CSHS CAQ Hoàng Mai đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ Nguyễn Minh Luân và Nguyễn Minh Linh trong khi 2 đối tượng đang tìm cách bỏ trốn.

CAQ Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.