TP.HCM

Nghi bị "cắm sừng", chồng giết vợ rồi tự sát

ANTĐ - Nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, gã chồng đã đâm vợ mình rồi tự sát nhưng bất thành.

Ngày 27/5, tòa phúc thẩm TAND  tối cao tại TP.HCM  tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù đối với bị cáo Võ Thanh Tuấn (SN 1976, quê tỉnh Quãng Ngãi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “giết người".

Cáo trạng truy tố, năm 2009, Võ Thanh Tuấn và bà Trương Thị Phương chung sống vợ chồng với nhau  có đăng ký kết hôn. Hai vợ chồng đã có với nhau 2 mặt con. Cuối năm 2012, Tuấn đưa vợ con vào TP.HCM sinh sống.

Bị cáo Võ Thanh Tuấn tại tòa phúc thẩm

Trong thời gian này, giữa hai vợ chồng Tuấn thường cự cãi nhau do Tuấn nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Buồn chuyện gia đình nên bà Phương bỏ đi phụ bán quán và ngủ luôn tại quán.

Sáng 2/12/2012, hai vợ chồng Tuấn hẹn gặp nhau tại một quán cà phê thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Đến 8h30 cùng ngày, cả hai đến thuê phòng trọ ở phường Bình Hưng Hòa để tiếp tục nói chuyện.

Bà Phương lên phòng còn Tuấn quay trở ra mua cháo cho đứa con nhỏ đang gửi nhà mẹ Tuấn ở gần đó. Trên đường quay lại nhà trọ, Tuấn nảy sinh ý định đâm chết vợ mình nên Tuấn đã mua một con dao xếp bỏ vào túi quần. Khi vào tới phòng trọ cả hai vợ chồng Tuấn tiếp tục nói chuyện với nhau.

Bất ngờ, Tuấn dùng chân đá vào cổ vợ mình làm bà Phương té ngã nằm trên giường. Tuấn lấy dao ra đâm nhiều nhát vào người bà Phương. Sau khi đâm vợ mình xong, Tuấn kề mũi dao vào ngực mình rồi lao vào tường tự đâm mình hai nhát để tự sát. Lúc này, bà Phương mở cửa phòng tri hô, thì bị Tuấn chồm người tới đâm bà Phương nhiều nhát nữa.

Sau đó, Tuấn tiếp tục đâm mình để tự tử. Nghe tiếng tri hô, người dân phát hiện nên chạy vào giật lấy hung khí, đưa cả hai đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Bà Phương bị tổn hại sức khỏe 73%.

Ngày 19/12/2012, Võ Thanh Tuấn bị bắt khẩn cấp. Tuấn đã khai nhận hành toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, TAND TP.HCM đã xử phạt bị cáo với mức án trên. Tuy nhiên, cho rằng hình phạt nặng nên Tuấn đã kháng cáo xin giảm án. Tại tòa phúc thẩm, Tuấn không đưa ra tình tiết gì mới nên bị tòa bác kháng cáo.