TP.HCM:

Nghi án sát hại “vợ hờ” rồi cắt cổ tự vẫn

ANTĐ -Khi công an xông vào nhà trọ thì phát hiện đôi nam nữ nằm trên sàn, trên người có nhiều vết thương, máu vương vãi khắp nhà.

Ngày 4/4, tin từ đội cảnh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho hay đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 1/4 tại nhà trọ ở địa chỉ 1/4A ấp 3, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.

Đối tượng bị tình nghi giết hại chị Lê Thị Kim A. (ngụ tỉnh Đồng Nai) là Nguyễn Quang (SN 1971, ngụ tỉnh Đắc Lắc), người chung sống như vợ chồng với chị này tại nhà trọ trên. Hiện Quang đang được điều trị vết thương tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cơ quan công an vẫn chưa lấy được lời khai.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 rạng sáng 1/4, lúc này chủ nhà trọ trên là bà P. đang sử dụng máy tính trong nhà thì nghe tiếng kêu la thất thanh. Nghĩ  hàng xóm xung quanh xảy ra chuyện ồn ào nên chị P. cùng đứa cháu ra ngoài kiểm tra.

Bên ngoài nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng

Hai người đến gần nhà trọ nơi Quang và chị A. thuê thì phát hiện tiếng kêu la yếu ớt phát ra từ nhà trọ trên. Chị P. đập cửa hỏi chuyện thì Quang trả lời hai người lục đục nên đánh nhau thôi. Sợ có chuyện không hay với chị A. nên chị P. cất tiếng gọi nhưng không thấy chị A. trả lời. trong khi đó Quang im lặng, không chịu mở cửa. Một số hàng xóm nghe chuyện cũng chạy sang.

Chị A. tử vong trong nhà trọ với nhiều vết chém vùng đầu và nghi bị siết cổ

Trước tình hình trên chị P. đã báo Công an xã Nhị Bình, thông tin được báo lên Công an huyện Hóc Môn. Lúc công an đến thì Quang vẫn ngoan cố không mở cửa, buộc lực lượng chức năng phải dùng xà – beng phá cửa xông vào.

Lúc này nhiều người phát hiện Quang và chị A. nằm lăn lóc trên nền nhà, bên cạnh vũng máu. Quang bị vết cắt ở gân tay và cổ, trên người còn có nhiều vết dao đâm, lâm vào tình trạng nguy kịch. Người đàn ông này được đưa đến Bệnh viện huyện Hóc Môn cấp cứu và sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị.

Còn chị A. được xác định đã tử vong tại chỗ với nhiều vết chém ở vùng đầu và có dấu hiệu bị siết cổ. Công an nghi vấn chị A. bị “chồng hờ”, tức Quang giết hại sau đó người đàn ông này khóa cửa tự vẫn.

Chị P. cho biết, Quang và chị A. thuê nhà trọ từ tháng 6/2013 đến nay. Quang từng có vợ và 4 đứa con nhưng không hạnh phúc nên đường ai nấy đi. Còn chị A. cũng từng có chồng và con gái 4 tuổi. Hơn 1 năm trước hai người quen biết nhau, sau đó nảy sinh tình cảm rồi thuê phòng trọ của chị P. sống như vợ chồng.

Trong cuộc sống hằng ngày, đôi “vợ chồng” trên rất ít khi xảy ra cãi vã. Chị A. mở tiệm cắt tóc trước nhà trọ, còn Quang thì làm bảng quảng cáo điện tử. Có thông tin cho biết gần đây gia đình chị A. khuyên nhủ chị này quay về chung sống với người chồng cũ. Chính vì chuyện này mà Quang nhiều lần hăm he đòi giết nếu chị A. bỏ đi.  

Hiện nội dung vụ án cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị A. đang được cơ quan điều tra làm rõ.