Nghi án quan chức Mỹ “đâm xe rồi bỏ chạy”

ANTĐ - Bộ trưởng Thương mại Mỹ John Bryson có liên quan đến vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy sau khi chiếc xe Lexus mà ông này lái đâm vào 2 chiếc xe khác vào chiều thứ bảy tuần trước tại California.

Cảnh sát Los Angeles xác nhận, ông Bryson, 68 tuổi được cho là ngồi sau vô lăng chiếc Lexus và đâm vào sau đuôi một chiếc xe khác đang đợi tàu ở thành phố San Gabriel lúc 15h05 giờ địa phương. Sau đó, ông Bryson rời khỏi hiện trường và 5 phút sau đâm phải một chiếc xe khác ở thành phố Rosemead. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bryson được “tìm thấy một mình và trong tình trạng bất tỉnh trong xe”. Cảnh sát cho biết, với hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy, văn phòng chưởng lý quận đang xem xét có chính thức đưa ra tội danh hay không. Nạn nhân ở cả hai tai nạn này đều bị thương nhẹ.

Theo người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ, Bộ trưởng Bryson đã nhập viện, không bị thương tích gì, nhưng sau đó đã được cho về. Theo nguồn tin cảnh sát, điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu của ma túy hay chất cồn liên quan đến các tai nạn này. Phóng viên CBS News cho biết, 3 người ngồi trên xe Buick, chiếc bị đâm đầu tiên đã gọi cảnh sát và bám theo xe của ông Bryson sau vụ việc. 

Theo hồ sơ của Bộ Thương mại Mỹ, ông John Bryson được bổ nhiệm làm Bộ trưởng hồi tháng 10-2011 và được mô tả là “một nhân vật chủ chốt trong đội ngũ chuyên gia kinh tế của Tổng thống Barack Obama nhằm thực thi ưu tiên cao nhất của chính quyền: đẩy mạnh việc tạo công ăn việc làm. Ông được coi như tiếng nói của cộng đồng kinh doanh trong Nội các của Tổng thống”.