Nghi án nhà chủ thiêu sống người giúp việc

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một gia đình bị tình nghi đã thiêu sống bé gái giúp việc mới 14 tuổi.

Vụ việc xảy ra hôm 8/1 tại huyện Bắc 24 Parganas, Ấn Độ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ba nghi phạm là Shibaji Dey, vợ anh ta Sagnika và mẹ vợ Sima Gupta đã bị bắt giam sau khi bé gái giúp việc cho nhà anh ta là Tapati Das bị bỏng 80% và tử vong tại bệnh viện.

Cậu của bé gái này đã nộp đơn kiện gia đình Dey vì tội giết người.

Khoảng 10h30 tối hôm 8/1, một số người dân đã nhìn thấy Tapati như một “ngọn đuốc sống” lao ra khỏi nhà Dey. Họ đã cố gắng dập lửa và đưa Tapati vào bệnh viện nhưng cô bé đã tử vong sau đó vài phút.

Khi Tapati ngã gục ở cầu thang và được những người dân sống gần đó cố gắng dập lửa thì Dey và vợ anh ta mới chạy ra ngoài để cùng mọi người đưa cô bé tới bệnh viện.

Được biết sau khi cha mẹ mất Tapati thường sống ở nhà họ hàng, sau đó cô bé làm giúp việc cho gia đình Dey. Tapati thường xuyên bị gia đình Dey tra tấn.

Cảnh sát đã bắt giam Dey, vợ và mẹ vợ anh ta vào tối muộn hôm 8/1 và đang tiếp tục làm rõ vụ việc.