Nghi án “mỹ nhân kế” đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuốn hồi ký của cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham dự kiến sắp phát hành tiết lộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin bị nghi đã đưa một nữ phiên dịch viên quyến rũ tới cuộc gặp với ông Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka năm 2019 nhằm khiến ông Trump mất cảnh giác.
Tổng thống Nga và Mỹ hội đàm bên lề Hội nghị G20 năm 2019 với sự góp mặt của một nữ phiên dịch xinh đẹp người Nga

Tổng thống Nga và Mỹ hội đàm bên lề Hội nghị G20 năm 2019 với sự góp mặt của một nữ phiên dịch xinh đẹp người Nga

Thời điểm đó, mối quan hệ của Tổng thống Putin và ông Trump là chủ đề gây xôn xao trong suốt nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ, đặc biệt là khi nhiều người tin rằng Matxcơva đã mở chiến dịch giúp ông Trump thắng cử năm 2016. “Ông Trump đã nói với ông Putin: “Tôi sẽ hành động cứng rắn hơn với ông trong vài phút, nhưng chỉ để quay phim thôi. Sau khi họ rời đi, chúng ta sẽ nói chuyện. Ông hiểu mà!” - bà Grisham viết về cuộc gặp.

Khi được hỏi các thông tin mà bà Grisham đưa ra có đúng không, Thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin là Dmitry Peskov nói, việc lựa chọn phiên dịch viên phục vụ tại các cuộc đàm phán của Tổng thống Nga là do Bộ Ngoại giao Nga đảm trách, bản thân ông Putin không bao giờ tham gia vào quá trình này. Grisham là trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016, trở thành phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân Melania Trump trước khi được bổ nhiệm làm Thư ký báo chí và Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng từ tháng 7-2019 đến tháng 4-2020. Sau đó, bà trở lại Cánh Đông để làm phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân và Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Theo tiết lộ của Grisham, ông chủ Nhà Trắng khi đó còn có “sự quan tâm khác thường đối với một nhà báo trẻ rất hấp dẫn”. Tổng thống nói “hãy đưa cô nhà báo kia lên truyền hình để cô ấy vui và giúp đỡ cô ấy”. Ông Trump, một cựu ngôi sao truyền hình thực tế, coi việc xuất hiện trên truyền hình là một lời khen ngợi tuyệt vời. Ông đã thuê một số nhân viên và luật sư của mình dựa trên sự xuất hiện của họ trên kênh Fox News.

Cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Grisham cũng tiết lộ, trong một chuyến đi trên chuyên cơ Không lực 1, ông Trump đã yêu cầu đưa nhân viên truyền thông đó vào khoang. Nhận ra đó là hành vi không phù hợp, Grisham đã cố gắng bảo vệ nhân viên của mình để không có chuyến đi nào tương tự. “Tôi cần phải bảo vệ cô ấy và nói thẳng ra là cả Tổng thống nữa” - Grisham nói.

Cuốn sách của bà Grisham, vốn chứa khá nhiều chi tiết “hậu trường” chưa từng biết đến của cựu Tổng thống Donald Trump, dự kiến phát hành vào tuần tới. Tuy nhiên, theo như bà Liz Harrington - phát ngôn viên của ông Trump trên New York Times: “Đó là một nỗ lực đáng thương nhằm kiếm tiền từ quyền lực của Tổng thống và bán những lời nói dối về gia đình Trump. Cuốn sách có rất ít nội dung thực, chứa đầy những câu chuyện phiếm và không đáng được ghi nhận một cách nghiêm túc”.