Nghi án một phụ nữ tự tử vì bị chồng bạo hành

ANTĐ - Sáng 9-8, chị Phạm Thị Loan (SN 1978, ở xã Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định) đã chết tại bệnh viên khu vực Phú Phong (Tây Sơn, Bình Định).
Trước đó ngày 8-8, nạn nhân đã uống thuốc sâu tự vẫn do bị chồng (không đăng ký kết hôn) là Nguyễn Ngọc Dư (45 tuổi) thường xuyên đánh đập, bạo hành. Mặc dù đã có với nhau hai con nhưng Dư không làm ăn mà thường xuyên uống rượu và đánh đập vợ, nhiều lần chị Loan bị thương tích nhưng không dám kêu ca.

Quẫn bách trước người chồng bạo hành, chị Loan đã tìm đến cái chết. Được biết hai người gá nghĩa vợ chồng từ năm 2010, mỗi lần uống rượu say, tên Dư thường mắng nhiếc chị Loan là “theo không chứ không cần cưới hỏi”. Chị Loan đều im lặng chịu đựng, nếu có một phản kháng nào sẽ bị Dư đánh dã man.

Người nhà của chị Loan cho rằng chính người chồng bạo hành này đã bức tử, khiến chị Dư tìm đến cái chết. Hiện Công an tỉnh Bình Định đang tập trung điều tra.