Nghi án mẹ hành hạ con 10 tháng tuổi đến chết

ANTĐ - Một bà mẹ 40 tuổi ở Nhật Bản bị nghi ngờ đã ngược đãi cô con gái mới 10 tháng tuổi khiến bé tử vong.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, nạn nhân là bé Anzu Yoshimoto. Khoảng 10 giờ sáng hôm 14-10, mẹ của Anzu đã gọi tới trung tâm chăm sóc trẻ và nói rằng con gái không được khỏe. Khi xe cấp cứu tới nhà của gia đình này thì bé Anzu đã trong tình trạng ngừng tim phổi. Anzu tử vong trên đường tới bệnh viện.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Anzu chết do tụ máu dưới màng cứng cấp tính sau khi bị va đập mạnh ở đầu, cô bé cũng bị gãy chân trái và bị nhiều vết bầm tím ở tay.

Cảnh sát cho biết, mẹ Anzu bị suy sụp tinh thần sau khi gọi điện cho trung tâm chăm sóc trẻ và được đưa tới bệnh viện hôm 14-10. Cảnh sát sẽ thẩm vấn sau khi cô ta bình phục.

Hồi tháng 6-2015, một người hàng xóm cũng đã gọi điện cho cảnh sát vì nghi ngờ bé Anzu bị ngược đãi sau khi nghe thấy tiếng khóc thét của bé. Cảnh sát đã thông báo cho trung tâm bảo vệ trẻ em địa phương, nhưng không phát hiện được bằng chứng bé Anzu bị bạo hành tại thời điểm đó.