Nghi án giáo viên tiểu học đánh học sinh đến chết

ANTĐ - Một giáo viên tại trường tiểu học Abhinaypura, ở thành phố Etawah, Ấn Độ, bị tố cáo đánh một học sinh 10 tuổi đến chết.

Hôm 13/8, Arvind Kumar cha của nạn nhân đã nộp đơn trình báo tại trụ sở cảnh sát Basrehar. Người nhà nạn nhân và người dân địa phương cũng biểu tình bên ngoài trường, yêu cầu phải có biện pháp nghiêm khắc đối với gã thầy giáo độc ác.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo anh Arvind, con trai anh là Anuj Pratap Singh đã bị những vết thương nghiêm trọng ở cổ và xương sống, sau khi bị thầy giáo Mamta Rani đánh hôm 26/7. Cậu bé được đưa tới bệnh viện huyện và sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Mamta Rani cũng đe dọa, cấm Anuj kể lại chuyện với bố mẹ.

Cảnh sát cho biết, họ sẽ lấy lời khai của bạn học cùng lớp Anuj và các giáo viên khác để tìm hiểu vụ việc, đồng thời chuyển thi thể nạn nhân tới đơn vị khám nghiệm tử thi. Người thầy giáo sẽ bị trừng phạt nếu được xác định là có tội.