Nghi án đụng độ giữa tàu chiến Iran và máy bay P-3C của Australia

ANTĐ - Vào đầu tháng này đã có một cuộc “tao ngộ” trên Ấn Độ Dương giữa máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C “Orion” của Australia và biên đội tàu chiến Iran.

Người phát ngôn của Bộ quốc phòng Australia xác nhận, vào đầu tháng này, 2 chiếc tàu chiến Iran trên đường từ Trung Quốc trở về đến Ấn Độ Dương thì gặp phải 1 chiếc máy bay tuần tiễu trinh sát P-3C của không quân Australia.

Tuy nhiên người phát ngôn này phủ nhận giữa 2 bên đã xảy ra đụng độ và cho biết “cuộc giao lưu” giữa máy bay và tàu chiến “rất hữu nghị và chuyên nghiệp”. Về việc máy bay trinh sát Australia thả các thiết bị giám sát để thu thập thông tin về tàu chiến Iran, người phát ngôn này đã từ chối không đưa ra bình luận.

Tàu hộ vệ tên lửa Salaban của Hạm đội 24 - hải quân Iran

Theo tin của Defencenews ngày 22/03, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Australia tuyên bố: “Vào ngày 10/03, trong khi tiến hành hoạt động tuần tiễu công khai như thường lệ, 1 chiếc máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C "Orion" của hải quân Australia đã gặp 1 biên đội tàu hộ vệ của Iran”.

Theo tin cho biết, biên đội tàu của hải quân Iran bao gồm tàu chi viện hỏa lực Kharg và tàu hộ vệ tên lửa Sabalan, thuộc hạm đội 24 hải quân Iran đang trên đường về Iran, sau chuyến thăm cảng Trương Gia Khẩu – Trung Quốc thì bị máy bay trinh sát chống ngầm Australia chặn lại ở khu vực phụ cận Sri Lanka.

Về việc này, hãng thông tấn Fars (Fars News Agency – FNA) của Iran cho biết, 2 tàu chiến thuộc hạm đội 24 Iran đã buộc máy bay của Australia phải rời đi chỗ khác.

Hãng thông tấn này viện dẫn tuyên bố của Thượng tướng Siyavash Jarreh – chỉ huy lực lượng hoạt động của hải quân Iran: “Sau khi máy bay trinh sát nhận được tín hiệu cảnh cáo của tàu chiến Iran, liền lập tức đổi hướng hành trình nhưng trên đường bay lại thả xuống một số thiết bị trinh sát. Tất cả các thiết bị này đều bị tàu chiến Iran trục vớt hết”.

Tàu chi viện hỏa lực Kharg 

Thượng tướng Siyavash Jarreh còn khẳng định: “Khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển quốc tế, hạm đội 24 của hải quân Iran đã giám sát hơn 130 hoạt động của các lực lượng quân sự trên không và mặt biển”

Còn người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Australia thì khẳng định, đây là hoạt động tuần tiễu bình thường theo định kỳ của P3C “Orion” và giữa hai bên không xảy ra đối kháng, đồng thời cũng từ chối đưa ra bình luận về vấn đề P-3C đã thả các thiết bị cảm biến, giám sát xuống biển theo dõi tàu chiến Iran.