Nghi án doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường thuê côn đồ đe dọa dân

ANTĐ - Sản xuất gang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của hàng trăm hộ dân, bị dân phản ứng, một doanh nghiệp đang bị tình nghi liên quan đến vụ việc thuê gần 60 đối tượng côn đồ, cùng máy xúc đe dọa người dân trong đêm.
Sáng 10-5, CAH An Dương (CATP Hải Phòng) cho biết, đang vào cuộc điều tra làm rõ đối tượng lái máy xúc, đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên lạ mặt cũng như người thuê nhóm này xuống đe dọa, đòi hành hung người dân xã An Hồng, xảy ra vào rạng sáng 9-5, gần nhà máy gang của CTCP gang Vạn Lợi. Rất may, vụ việc đã được lực lượng CAH cùng công an xã có mặt kịp thời, ngăn chặn. Khi công an xuất hiện nhóm đối tượng bỏ chạy, để lại chiếc máy xúc.

Nghi án doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường thuê côn đồ đe dọa dân ảnh 1
Người dân 2 thôn Phạm Dùng, Khánh Thịnh dựng lều, xếp đá phản đối nhà máy sản xuất gang của CTCP gang Vạn Lợi gây ô nhiễm ô trường


Vào khoảng 1h, ngày 9-5 hàng chục đối tượng lạ mặt đi xe máy, ô tô điều 1 chiếc máy xúc bất ngờ ập đến, đe dọa người dân An Hồng, huyện An Dương (TP Hải Phòng) đang chốt trong chiếc lều dựng tạm tại ngã tư đường làng, dẫn vào nhà máy của CTCP luyện gang Vạn Lợi, nhằm phản đối việc nhà máy này trong quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Các đối tượng lớn tiếng đe, đuổi một số người dân rời khỏi lều để bọn chúng phá lều, dọn hàng rào gạch, đá, giải phóng đường chở nguyên liệu vào nhà máy.  Trước hành động hung hăng của các đối tượng lạ mặt, người dân 2 thôn Phạm Dùng và Khánh Thịnh cầm gậy, gộc kéo ra ứng chiến, đồng thời điện báo cho cơ quan công an.

Được sự ủy quyền của ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã An Hồng, cán bộ địa chính xã Dương Quanh Hạnh cho biết, có khoảng 60 đối tượng đều là thanh niên lạ mặt kéo đến gây rối trật tự công cộng, đe dọa một số người dân ngủ tại lều dựng trên đường, gần cổng ra vào CTCP gang Vạn Lợi.

Nghi án doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường thuê côn đồ đe dọa dân ảnh 2
Người dân bức xúc kể lại sự việc với phóng viên


Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân, chính quyền xã đã làm công văn báo cáo huyện An Dương và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường về quan trắc đánh giá tác động môi trường, xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên. Kết quả quan trắc cho thấy, một số hạng mục của nhà máy gang Vạn Lợi không bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường.

Tuy nhiên, người dân xã An Hồng không công nhận kết quả này, vì cho rằng, kết quả không khách quan. Thời điểm quan chắc diễn ra vào ban ngày nên không đánh giá thực chất của vấn đề ô nhiễm môi trường, trong khi đó CTCP gang Vạn Lợi chuyên xả thải trực tiếp vào ban đêm. 

Nhiều người dân đang cắm chốt bức xúc cho biết, việc doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh không ai cấm, nhưng họ không nên coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe của cả cộng đồng dân cư. Nhiều ngày nay, doanh nghiệp Vạn Lợi thường xuyên xả thải khí độc, khói bụi bẩn ra môi trường, đặc biệt là vào khoảng 2-3h sáng, lợi dụng thời điểm khi người dân chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có lần chẳng biết họ đưa phế liệu gì vào nấu mà phát ra tiếng nổ lớn, cột khói bốc lên có màu rất lạ, mùi khó chịu… Sáng ra nhà nào nhà nấy quét nhà, quét sân gom lại cả đống bụi. Việc gây ô nhiễm môi trường của nhà máy kể từ khi đi vào hoạt động sản xuất đến nay đã gần 10 năm, nhưng xem ra người dân trồng cây ăn quả chỉ để lấy lá; đến lá cau cũng vàng úa.

Nghi án doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường thuê côn đồ đe dọa dân ảnh 3
CTCP Vạn Lợi khắc phục ô nhiễm bằng việc căng bạt quanh chân nhà máy


Trước đó 5 tháng, hàng chục người dân 2 thôn Phạm Dùng và Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương (TP Hải Phòng) tỏa ra các ngả đường ra vào nhà máy sản xuất gang của CTCP gang Vạn Lợi dựng lều, xếp đá phản đối doanh nghiệp này xả thải khói độc, bụi bẩn ra môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Ngày 10-1, tại buổi làm việc với chính quyền xã và hàng chục người dân đại diện cho nhân dân 2 thôn Khánh Thịnh và Phạm Dùng, ông Trần Hữu Trung- Phó Giám đốc CTCP gang Vạn Lợi đã thừa nhận việc công ty xả thải khói bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân là do các thiết bị máy móc cũ... Công ty hứa tiến hành khắc phục sự cố như: rửa đường, trồng cây xanh, dọn vệ sinh xung quanh nhà máy, khắc phục sự cố gây chấn động, cải tạo lại hệ thống lọc bụi…

Khi đó, phía chính quyền xã đề nghị công ty này hoàn thiện lại hệ thống lọc bùi tại lò cao, hệ thống chống rung… đến hết tháng 2-2014 phải hoàn thành.

Nghi án doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường thuê côn đồ đe dọa dân ảnh 4
Những cây cau vua trong nhà máy gang Vạn Lợi cũng bị chết đứng


Theo chính quyền xã An Hồng, vấn đề công ty gang Vạn Lợi sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân đã được xã này nhiều lần gửi công văn đề nghị công ty và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết… nhưng xem ra cả phía công ty và phía cơ quan chức năng đều không mấy quan tâm.

Đến nay, sau nhiều lần bị người dân phản ứng bằng cách dựng lều, cấm xe chở nguyên vật liệu, phía công ty Vạn Lợi hứa nhiều nhưng làm được rất ít, ngoài trồng vài chục cây keo tai tượng và dùng bạt xanh che chắn quanh chân lò!

Một nguồn tin riêng của PV chưa được kiểm chứng cho biết, sau khi công ty gang thép Vạn Lợi vỡ nợ cách đây 2-3 năm, nhà máy đã bị ngân hàng siết nợ, bán đấu giá. Dây chuyền luyện gang được một số nhân vật có máu mặt trong xã hội góp vốn mua chung. Chính vì vậy, khi nhà máy bị người dân "chặn" đường chở nguyên vật liệu ra vào phục vụ sản xuất để phản đối việc nhà máy xả thải gây ô nhiễm môi trường… đã bị gần 60 đối tượng côn đồ lạ mặt ngang nhiên đánh máy ủi, đi xe máy, ô tô đến tận làng đe dọa (!?).