Nghi án chồng sát hại vợ vì “mê” cờ bạc

ANTĐ - CAQ Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt Đỗ Minh Quân (SN 1984), thôn Nhang, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, để điều tra về hành vi giết người. Bị hại trong vụ án này là chị Hằng, 24 tuổi, vợ của Quân. 

Vụ án xảy ra khoảng 15 ngày 18-6, tại nhà bà Phan Thị Vệ, thuộc thôn Nhang, phường Xuân Đỉnh. Chị Hằng là con gái ruột của bà Vệ. Thông tin ban đầu cho biết, do thường xuyên bị Quân đánh đập nên cuối tháng 5, chị Hằng đã ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Chiều 18-6, Quân tìm đến gặp vợ. Tại tầng 2, sau hồi to tiếng, Quân lấy dao loại chọc tiết lợn mang theo từ trước đâm liên tiếp khiến chị Hằng ngã gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Người nhà nạn nhân và hàng xóm cho biết, động cơ gây án của Quân là do thời gian gần đây, đối tượng thua cờ bạc, nợ số tiền lớn. Sau khi gây án, Quân đã đến cơ quan công an đầu thú.