Nghi án cháy trạm xăng tại Móng Cái do…đốt vàng mã

ANTD.VN - Chiều 8-8, đại diện CATP Móng Cái (Quảng Ninh) xác nhận thông tin nghi vấn vụ cháy xe bồn đang tiếp xăng tại cây xăng phường Ka Long (TP. Móng Cái), là do tàn lửa từ việc thắp hương, đốt vàng mã. 

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 18h ngày 7-8, chiếc xe bồn do anh Nguyễn Văn Thành (22 tuổi) điều khiển, cùng phụ xe Đỗ Quang Hiếu (31 tuổi), đang tiếp xăng cho cửa hàng xăng dầu Ka Long, thuộc Công ty TNHH Hải Tân, bất ngờ ngọn lửa bùng phát.

Thời điểm này, một hộ dân gần đó vừa làm lễ, thắp hương và đốt vàng mã. Khi phát hiện thấy lửa ở đầu vòi bơm xuống bể chứa, tài xế và phụ xe đóng van rồi dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không được. Ít phút sau đó, ngọn lửa bốc cao. Mãi đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập được ngọn lửa.

Quá trình điều tra, CATP Móng Cái đã triệu tập những người liên quan và nhận định tàn lửa từ việc thắp hương, đốt vàng mã phát tán đã khiến hỏa hoạn bùng phát. 

Tin cùng chuyên mục