Nghệ sĩ Tâm Tâm bị ngã xe: Nhân chứng khẳng định có kẻ cướp giật

ANTĐ - Mới đây cơ quan CSĐT công an quận 10, TP.HCM cho biết, đang điều tra việc có liên quan đến nghệ sĩ cải lương Tâm Tâm (tên thật là Phạm Tạ Thanh Tâm, SN 1978, trú tại quận 4, TP.HCM - là diễn viên đoàn 1, nhà hát Trần Hữu Trang), hiện đang nguy kịch tại bệnh viện Nhân dân 115, quận 10, TP.HCM. Công an quận 10 xác nhận, khả năng đây là 1 vụ cướp giật chứ không phải là tai nạn giao thông, vì đã có nhân chứng trực tiếp thấy việc nghệ sĩ Tâm Tâm bị 2 đối tượng cướp giật.

Thượng tá Lê Văn Đoàn (Phó trưởng công an quận 10) cho biết, lúc 5 giờ sáng ngày 9-9 đội CSGT của quận nhận tin báo ở đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 xảy ra vụ ngã xe có 1 người bị thương. Khi đến hiện trường, lực lượng CSGT phát hiện 1 phụ nữ (sau này xác định là nghệ sĩ Tâm Tâm) bị thương nên cùng người dân đưa vào bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. 

Công an quận vào cuộc xác minh thì chiều hướng vụ việc lại khác. Cụ thể có 1 nhân chứng, là 1 phụ nữ bán hàng hóa ở gần hiện trường xác nhận đã trực tiếp thấy tận mắt cảnh nữ nghệ sĩ Tâm Tâm bị cướp. Nữ nhân chứng mà công an quận 10 đề nghị không nêu tên có tường trình, 5 giờ sáng 9-9 bà dọn hàng ra buôn bán, lúc đó đường vắng tanh. Bất ngờ bà nghe tiếng hô “cướp! cướp!” nên nhìn ra hướng phát ra tiếng hô thì thấy cảnh 2 đối tượng thanh niên đi trên 1 xe gắn máy ép sát giật túi xách của 1 phụ nữ, mà sau này bà mới biết đó là nghệ sĩ cải lương Tâm Tâm. Mất thăng bằng, người phụ nữ ngã xuống đường nhưng vẫn cầm túi xách giằng co với 1 trong 2 tên cướp, chúng kéo lê chị trên đoạn đường dài, qua nhiều số nhà rồi sau đó tẩu thoát. 1 nhân chứng khác đề nghị không nêu tên, hành nghề xe ôm, cũng xác thực là có nghe tiếng truy hô “cướp! cướp!”, khi ông chạy đến thì không thấy kẻ cướp mà thấy người phụ nữ bê bết máu, sau đó ông đã phối hợp với CSGT đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Theo bà Tạ Thị Sen (SN 1950, là mẹ của nghệ sĩ Tâm Tâm), đêm 8-9 Tâm Tâm đến nhà bạn ở quận Tân Bình ngủ lại để sáng hôm sau đi diễn. Khi rời nhà bạn, Tâm Tâm điều khiển xe Atilla có chở 1 túi đồ lớn phía sau chứa trang phục diễn, son phấn và có đeo 1túi xách nhỏ chứa tiền bạc, ĐTDĐ và giấy tờ cá nhân, khi sự việc xảy ra, túi xách nhỏ chứa tài sản của Tâm Tâm cũng không còn. Theo bà Sen, nghệ sĩ Tâm Tâm bị chấn thương sọ não nặng, khi nhập viện được chẩn đoán là bị vỡ xoang hàm phải, dập não, sụp xương trán, xuất huyết trán, máu tụ dưới màng cứng thái dương phải và trái… Bước đầu các y bác sĩ đã phẫu thuật lấy 1phần hộp sọ ra. Nghệ sĩ Tâm Tâm hiện đang hôn mê sâu, các y bác sĩ chờ bệnh nhân này hết xuất huyết não, tình hình sức khỏe tiến triển sẽ tiếp tục ca phẫu thuật để cấy ghép hộp sọ. 

Nghệ sị cải lương Tâm Tâm theo nghề cải lương từ nhỏ. Năm 2000 Tâm Tâm đoạt Huy chương Vàng giải Trần Hữu Trang. Tâm Tâm từng có những vai diễn đi vào lòng khán giả, được đánh giá cao như: vai Dương Vân Nga trong vở “Thái hậu Dương Vân Nga”, vai Lý Chiêu Hoàng trong vở “Vương quyền tội ác”.

Được biết các nghệ sĩ đồng nghiệp với nghệ sĩ cải lương Tâm Tâm như NSƯT Vũ Linh, Lệ Thủy, Minh Vương, Kim Tử Long, Khánh Tuấn, Trọng Phúc, danh hài Tấn Beo, Hoàng Sơn… đang phối hợp cùng với Công ty Giải trí Phước Sang tổ chức đêm diễn “Tình nghệ sĩ” tại rạp Thủ Đô vào 20 giờ đêm 21-9 để lấy tiền bán vé ủng hộ cho nghệ sĩ Tâm Tâm vượt qua hiểm nghèo. Ngoài ra anh chị em nghệ sĩ, mỗi người có sự hỗ trợ, giúp đỡ riêng đối với gia đình Tâm Tâm.