TP.HCM:

Nghe lời bạn mách, thiếu niên mượn dao đi đâm người

ANTĐ - Nghe một người bạn bảo Hào tìm mình để đánh, Đức Huy lập tức thủ dao bấm, tìm đối thủ gây chuyện.
Trần Hoàng Đức Huy (SN 1996, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) nghỉ học từ năm lớp 9 rồi làm công nhân tại một công ty giày da gần nhà. Vào chiều 4/6/2012, sau giờ tan ca Huy được bạn làm chung công ty là Huỳnh Lê Đức Anh chở về. 
Nghe lời bạn mách, thiếu niên mượn dao đi đâm người ảnh 1
Bị cáo Đức Huy lặng người chờ nghe tòa tuyên án


Trên đường đi, Huy nghe bạn nói hôm qua có thấy Nguyễn Phú Hào đến tìm mình để đánh vì mâu thuẫn trước đó. Tức tối Huy mượn dao bấm rồi cùng bạn tìm đối thủ hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng không gặp. 
Đến 19h cùng ngày, Huy cùng 2 người bạn khác đi chơi điện tử tại quán internet M&M, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Tại đây, Huy bắt gặp Hào liền điện thoại gọi Đức Anh tới để hai bên đối chứng. Khi Đức Anh có mặt thì Hào cũng bước ra khỏi tiệm internet. Huy và Hào cự cãi quyết liệt rồi lao vào nhau đánh đấm. Trong lúc ẩu đã, Huy rút dao bấm đâm liên tiếp 6 nhát vào vùng ngực và đầu khiến đối thủ gục tại chỗ. 
Gây án xong, Huy vứt dao tại hiện trường rồi lên xe Đức Anh tẩu thoát. Hào được người dân đưa đi cấp cứu và xuất viện sau đó ít ngày. Tại bản kết luận giám định thương tật thể hiện, Hào bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây ra tới 76%. Huy đã đến cơ quan công an đầu thú sau đó. 
Sáng 11/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Hoàng Đức Huy. Xét thấy hành vi của bị cáo ngoài việc xâm phạm đến tính mạng của người khác còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nên cần phải xử lý nghiêm. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm tù về tội “giết người”.