Nghe các em bé người Raglai kể chuyện truyền cảm hứng sống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuốn sách “Lữ khách ven đường” thuộc dòng sách chữa lành và khai tâm, sẽ đưa độc giả đến với các em bé đồng bào Raglai để nghe kể chuyện. Những câu chuyện tuy giản dị và nhỏ nhặt nhưng sẽ cho bạn một năng lượng mới trong cuộc sống, một tâm hồn an nhiên, và hơn nữa là một cái nhìn tích cực, bao dung đối với những người sẽ và đã lướt qua đời chúng ta.

Ngày 12/06/2022, Công ty CP Sbooks đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi ra mắt cuốn sách "Lữ khách ven đường” của tác giả Tâm An tại đường Sách Tp.Hồ Chí Minh.

Tác giả Tâm An tại buổi ra mắt sách

Tác giả Tâm An tại buổi ra mắt sách

"Lữ khách ven đường" là quyển sách đầu tay của tác giả Tâm An. Tác giả tuy sinh ra nơi phố thị nhưng lại chọn núi rừng làm nơi để trưởng thành.

Do đó, trong “Lữ khách ven đường” còn nhắc đến những đứa trẻ đồng bào Raglai với vai trò là những người bạn đồng hành cùng tác giả, chúng hồn nhiên và vô tư, như tô thêm cho quyển sách một màu sắc tươi sáng hơn. Mỗi câu chuyện được kể lại với lối viết văn mới lạ và thu hút, một nửa như đang trò chuyện cùng các em đồng bào Raglai, nửa còn lại là tâm tư dành cho bạn đọc về những lần gặp gỡ, những con người và những ý nghĩa từ đó.

Trong buổi ra mắt sách, tác giả đã chia sẻ về vấn đề viết để chữa lành đồng thời đưa quan điểm cá nhân về dòng sách chữa lành đang rất được giới trẻ ưa chuộng.

Theo đó, mỗi chúng ta đều mang trong mình những tổn thương mà chỉ mình mới biết, và ta loay hoay cả đời chỉ để chữa lành những tổn thương ấy. Có nhiều người chọn thiền, người chọn lao đầu vào công việc, người chọn du hành, người chọn đọc, viết, vẽ… Mỗi người sẽ có một biện pháp riêng để xóa mờ những tổn thương trong tâm mình.

Đọc để chữa lành là phương pháp được nhiều người yêu chuộng. Bởi không phải ai cũng có khả năng tự ngộ, họ cần dựa vào một nền tảng kiến thức, một tư duy, một ý tưởng của người khác để giác ngộ chính mình. Sách chính là nơi truyền tải những hạt mầm chữa lành ấy cho mọi người.

Cuốn sách "Lữ khách ven đường" của tác giả Tâm An

Cuốn sách "Lữ khách ven đường" của tác giả Tâm An

Buổi ra mắt cũng có phần giao lưu với những em bé Raglai, nhân vật cảm hứng để tác giả Tâm An sáng tác và hoàn thành cuốn sách "Lữ khách ven đường".

Qua trang phục truyền thống và tiếng nói của dân tộc mình, rừng núi Ninh Thuận, buôn làng Raglai hiện ra trước mắt người tham dự qua góc nhìn và lời kể ngây thơ của các em nhỏ. Người đọc, khách mời tham gia sự kiện được tiếp cận với bối cảnh cuốn sách một cách chân thực nhất.

Bà Thùy Dương, người sáng lập cộng đồng viết tiểu thuyết "Ổ sách là" chia sẻ, chị hiểu rất rõ những khó khăn của người viết trên con đường chinh phục con chữ. Tác giả Tâm An đã dùng văn chương để truyền tải những điều nhỏ nhặt mà tốt đẹp trên cuộc đời này. Văn của Tâm An đem đến cho người đọc những trải nghiệm nhẹ nhàng. Người ta có thể nhặt được hạt giống của cái thiện và lòng nhân ái trong bất cứ trang viết nào của "Lữ khách ven đường".